Lật xe khách, 30 người thoát chết

Ngày 28/08/2013 14:55 PM (GMT+7)

"Tôi đang nằm thấy xe chao đảo từ vệ đường bên này sang vệ đường bên kia rồi lao xuống rãnh thoát nước...", anh Nguyễn Văn Tiến, người đi trên xe cho biết.

Thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum, cho biết: Vào khoảng 3h ngày 27/8, xe khách biển kiểm soát 47B-00569 đang chạy trên đường Hồ Chí Minh từ Ngọc Hồi (Kon Tum) tới Đăk Lăk do lái xe Nguyễn Vương Anh Vũ (34 tuổi) ở huyện Krông Ana điều khiển đến thôn 5 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) bất ngờ lao xuống rãnh thoát nước lật nghiêng khiến 6 người bị thương nặng, trong đó có 2 cháu nhỏ. Toàn bộ số người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Tô và bệnh viện Kon Tum.

Lật xe khách, 30 người thoát chết - 1

Hiện trường vụ TNGT

Theo anh Nguyễn Văn Tiến - người đi trên xe này cho biết, tôi đang nằm thấy xe chao đảo từ vệ đường bên này sang vệ đường bên kia rồi lao xuống rãnh thoát nước. Tôi thấy xe chạy khá nhanh nên tài xế không làm chủ tay lái được. Lúc này trên xe có hơn 30 người. Những người bị thương đa số nằm ở giường trên.

Qua xác định nguyên nhân ban đầu do trời mưa, đường cua, lái xe thiếu chú ý quan sát.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Đăk Tô điều tra, làm rõ.

Theo Văn Tư (Giaothongvantai.com.vn)
Nguồn:

Tin liên quan