Lật xe khách trên đất Lào, 8 người Việt thương vong

Ngày 26/12/2014 22:55 PM (GMT+7)

Chiếc xe khách đang chở 42 hành khách từ Lào về Việt Nam thì gặp nạn, đa số hành khách trên xe là người Việt.

Ngày 26.12, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh): Vào khoảng 6h ngày 25.12, xe khách mang biển kiểm soát Lào 3456 của nhà xe Thuận Thanh (Yên Thành tỉnh Nghệ An) chở 42 người trên đường từ Lào về Việt Nam. Khi xe đi đến khu vực đèo đá Na Hín, thuộc huyện Cam Kớt (tỉnh Bolykhamxay, Lào) cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 100 km về phía tây thì gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết là anh Lưu Thiên Thái (SN 1991, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) và 7 hành khách bị thương. Đa số hành khách trên xe là người Việt.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng của Lào đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Những nạn nhân bị thương đã được lực lượng chức năng Lào và Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) tạo điều kiện thuận lợi làm thủ tục qua cửa khẩu để về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do khi xuống đèo, chiếc xe bất ngờ bị mất phanh.

Hiện, chiếc xe bị nạn đang được lực lượng chức năng Lào tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hữu Anh (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot