Lời khai của ‘cẩu tặc’ gây nên cái chết cho 3 người

Ngày 16/06/2014 21:23 PM (GMT+7)

Cả bốn nghi can ra đầu thú và thừa nhận hành vi của mình đã gây ra.

Chiều 16/6/2014, công an huyện Củ Chi cho biết, cả bốn đối tượng liên quan đến cái chết của ba thanh tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM đã đầu thú. Danh tính bốn nghi can này lần lượt là Hồ Văn Hiếu, Lê Minh Hậu (cùng SN 1994), Hồ Thanh An (SN 1995) và Phạm Ngọc Thuận (SN 1987, cùng ngụ huyện Hóc Môn). Công an thu giữ một số hung khí của nhóm “cẩu tặc” bao gồm một cây súng bắn xung điện, ba dao tự chế, xe máy…

Lời khai của ‘cẩu tặc’ gây nên cái chết cho 3 người - 1

Ba trong bốn đối tượng tại cơ quan công an

Cả bốn nghi can thừa nhận, chiều 14/6/2014, do không có tiền tiêu xài, Thuận rủ Hậu, An, Hiếu đi trộm chó. Cả bốn đối tượng nhất loạt đồng ý chọn các ấp tại xã Tân Thạnh Đông để ra tay. Sau đó, cả băng đi hai xe máy, mang theo ba lô bên trong có súng bắn điện tự chế.

Khi bắt được ba con chó, băng “cẩu tặc” định quay về nhà của Hiếu trên đường Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông). Lúc này, nhóm Huỳnh Văn Bảo (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương (19 tuổi) và anh Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) phát hiện nên lấy xe máy, mã tấu đuổi theo.

Lời khai của ‘cẩu tặc’ gây nên cái chết cho 3 người - 2

Hung khí công an thu giữ

Khi đến trước nhà số 14/4 D, nhóm anh Bảo tiếp cận được, vung mã tấu chưa kịp chém thì Hiếu rút súng điện tự chế bắn về phía sau. Bảo né được, mũi tên bằng kim loại găm trúng tay Phương gây giật mình. Anh Bảo bị lạc tay lái đâm xe vào vách tường. Hậu quả, anh Bảo tử vong tại chỗ, anh Hữu và anh Phương được đưa đến bệnh viện 115 cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, hai người này cũng trút hơi thở cuối cùng chỉ sau hai tiếng.

Cả bốn nghi can hốt hoảng mang ba con chó bắt trộm được bán tiền chia nhau. Trong đó, An được 450 nghìn đồng, Hiếu được 350 nghìn đồng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Bảo tử vong do đa chấn thương sọ não, dập phổi, lá lách, trán trái có vết chấm bầm tụ máu nằm rải rác nghi do bị xung điện.

Nhật Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan