Lời khai nghi phạm cắt cổ, cướp tài sản lái xe taxi

Ngày 07/10/2016 20:30 PM (GMT+7)

Hiếu yêu cầu dừng xe rồi kề dao vào cổ lái xe taxi đòi tiền. Lái xe taxi kháng cự thì bị đối tượng cứa cổ.

Sáng 7.10, đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra làm rõ vụ việc tài xế taxi hãng ABC bị đâm thương tích tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ vào đêm 6.10.

Lời khai nghi phạm cắt cổ, cướp tài sản lái xe taxi - 1

Hiện trường nơi lái xe taxi ABC bị đâm trọng thương vùng cổ

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 6.10, tại đường Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội), anh Nguyễn Thái H (27 tuổi, ở Phú Thọ), lái xe taxi hãng ABC bị hành khách tấn công vào vùng cổ bị thương. Anh H may mắn chạy thoát và được người dân đưa tới Bệnh viện E Trung ương cấp cứu.

Vị khách tấn công lái xe taxi ABC bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an. Danh tính đối tượng được xác định là Hà Văn Hiếu (19 tuổi), ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Lời khai nghi phạm cắt cổ, cướp tài sản lái xe taxi - 2

Đối tượng Hà Văn H. bị người dân bắt giữ

Thông tin ban đầu, đầu tháng 10, Hiếu xuống Hà Nội nộp hồ sơ xin việc tại văn phòng môi giới việc làm có địa chỉ ở quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, Hiếu không được nhận vào làm như được giới thiệu vì hồ sơ không đủ tiêu chuẩn.

Với ý định quay lại văn phòng môi giới để đòi lại tiền đặt cọc, Hiếu bắt xe từ Lạng Sơn xuống Hà Nội. Trước khi đi, Hiếu ra chợ mua một con dao với mục đích sử dụng để gây sự nếu phía văn phòng không trả lại tiền. Tuy nhiên, khi xuống tới Hà Nội thì văn phòng môi giới việc làm đóng cửa nên Hiếu lang thang ở khu vực phường Xuân Đỉnh.

Trong lúc lang thang, Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 22h30 đêm 6.10, Hiếu vẫy xe taxi ABC do anh Nguyễn Thái H điều khiển, tại đường Nguyễn Hoàng Tôn (phường Xuân Đỉnh) sau đó yêu cầu tài xế di chuyển về đường Võ Chí Công. Khi đi đến đoạn đường vắng, Hiếu yêu cầu anh H dừng xe rồi bất ngờ lấy dao trong túi kề vào cổ anh H đòi đưa tiền.

Thấy anh H kháng cự, Hiếu cắt cổ nạn nhân. Rất may, anh H kịp quay người giữ đối tượng và tri hô cướp. Hiếu hoảng sợ mở cửa sau bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. Anh H cũng mở cửa cầu cứu người đi đường đưa đi bệnh viện.

Trao đổi với PV sáng 7.10, đại diện hãng taxi ABC cho biết, hiện sức khỏe anh H. đã ổn định.

Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục làm rõ.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự