Mang xăng đến bệnh viện đốt vợ cũ, cả 2 nguy kịch

Ngày 04/06/2016 09:29 AM (GMT+7)

Đức bấm khóa trái cửa và đổ xăng mang theo tưới lên người mình và chị Thúy rồi châm lửa đốt.

Chiều 3.6, thông tin từ Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ chồng cũ vào nơi làm việc của vợ đổ xăng đốt cả 2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Theo đó, lúc 14 giờ chiều Nguyễn Công Đức (28 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa) cầm theo 1 bịch nilon xăng tìm đến Phòng kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tìm vợ cũ là Thị Thu Thúy (30 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa) – nhân viên kỹ thuật của bệnh viện để nói chuyện.

Mang xăng đến bệnh viện đốt vợ cũ, cả 2 nguy kịch - 1

Do vết bỏng quá nặng cả 2 được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Khi vào phòng thấy thái độ hung dữ của Đức, đồng nghiệp chị Thúy bỏ ra ngoài. Lúc này Đức bấm khóa trái cửa và đổ xăng mang theo tưới lên người mình và chị Thúy rồi châm lửa đốt,

Nhiều nhân viên, bệnh nhân trong viện nghe tiếng kêu la từ phong chị Thúy chạy đến thì thấy Đức đang đổ xăng châm lửa lên cả 2. Thấy vậy mọi người tìm cách phá cửa, dùng 10 bình cứu hảo xông vào dập lửa và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, 2 nạn nhân được chuyển ngay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong tình trạng cháy gần hết cơ thể, sức khỏe cả 2 diễn biến xấu, tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Đức bỏng sâu 80%, chị Thúy bị bỏng toàn.

Theo người nhà nạn nhân, dù đã li dị 3 năm nhưng Đức thường xuyên tìm cách chặn đường về nhà, đến cơ quan gây gổ, đánh chị Thuý, thậm chí đánh chấn thương sọ não…

Theo Quang Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự