Máu” rỉ từ nền chợ chỉ là nước cá, thịt

Ngày 20/02/2013 13:47 PM (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Phan Đức Tính liên quan đến thông tin "máu" rỉ lên từ nền xi măng tại khu vực chợ Ngã Tư (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), sáng 20-2.

Ông Tính (Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - Quảng Nam) giải thích: Chợ Ngã Tư mới đưa vào sử dụng, nền chợ nhiều chỗ chưa trám xi măng và có nhiều vũng nhỏ nên các tiểu thương đổ nước cá, thịt xuống đó.

Khi đổ được vài ngày thì thấy nhớp nhúa nên nhiều người lấy đất và ít xi măng lấp lại sơ sài, khiến nước thải này rỉ lên. Nhiều người dân đồn thổi cho là “máu” rỉ dẫn đến cúng bái, mê tín dị đoan.

Máu” rỉ từ nền chợ chỉ là nước cá, thịt - 1
Sau khi trám xi măng, không còn hiện tượng “máu” rỉ.

Nhận thông tin, lãnh đạo huyện đã cử các ngành chức năng đến hiện trường để điều tra và xác định nước rỉ có màu đỏ là nước cá, thịt mà các tiểu thương đổ xuống.

Cơ quan chức năng đã trám xi măng chỗ vùng trũng và không còn hiện tượng rỉ nước như trước đây.

Theo Q.Châu (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan