Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng

Ngày 23/06/2016 18:27 PM (GMT+7)

Mô hình điện gió bao gồm mô tơ, cột thép, pin năng lượng, hệ cánh gió, bộ điều khiển sạc, nâng áp, bình ắc quy, bóng đèn led 9W.

Đầu tháng 6 vừa qua, một công ty về kiến trúc nội thất phối hợp với tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam triển khai lắp đặt mô hình điện gió cho 10 hộ dân xóm gốm ven sông Hồng (Hà Nội). Điều này giúp không ít hộ gia đình tại đây tiết kiệm được từ 50 - 100.000 đồng chi phí trả tiền điện hàng tháng. Theo tìm hiểu, mô hình điện gió hoàn chỉnh bao gồm mô tơ, cột thép, pin năng lượng, hệ cánh gió, bộ điều khiển sạc, nâng áp, bình ắc quy, bóng đèn led 9W. Khi hệ thống này quay cả ngày có thể thắp sáng một bóng đèn led trong khoảng thời gian từ 4 - 5 tiếng đồng hồ.

Chị Huyền - một hộ dân sinh sống tại xóm gốm chia sẻ, mức thu nhập hàng tháng của gia đình chị không cao vì chỉ trông chờ vào vận chuyển và bán gốm. Khi hệ thống điện gió này lắp đặt giúp gia đình chị tiết kiệm một khoản tiền.

“Bình thường, chúng tôi phải mua điện với mức giá 4 - 5.000 đồng/số. Một tháng mất ít nhất 200 - 300.000 đồng tiền điện; trong khi cả gia đình không dám dùng gì nhiều. Giờ có hệ thống điện gió này, vừa có thể tiết kiệm được tiền; nếu không may bị mất điện, lũ trẻ ở đây cũng không cần lo không có điện học bài”, chị Huyền chia sẻ thêm.

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 1

Mô hình máy phát điện gió đã được lắp đặt cho 10 hộ dân sinh sống tại khu vực xóm gốm ven sông Hồng.

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 2

Đa phần những người sống ở đây làm nghề buôn bán gốm, nhặt ve chai nên khi mô hình này đi vào hoạt động giúp họ tiết kiệm được một khoản tiền.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 3

Hệ thống này hoạt động theo nguyên tắc, khi có gió; hệ cánh gió (chính là các chậu nhựa màu đỏ) sẽ làm trục mô tơ quay tạo điện năng. Điện năng sẽ được tích vào các bình ắc quy để sử dụng làm sáng các bóng điện của các hộ dân.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 4

Pin năng lượng mặt trời lắp đặt cùng hệ thống quạt gió để tích điện.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 5

Hệ thống pin năng lượng mặt trời hỗ trợ sản sinh điện năng.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 6

Điện tích vào các bình ắc quy phục vụ chiếu sáng buổi tối.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 7

Nhờ hệ thống điện gió này, các hộ dân tại đây tiết kiệm được một khoản tiền.  

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 8

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 9

Hệ thống điện gió quay cả ngày có thể thắp sáng một bóng đèn led trong khoảng thời gian từ 4 - 5 tiếng đồng hồ.

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 10

Tuy nhiên, các hệ thống khác trong gia đình như quạt hay tivi vẫn phải dùng điện lưới do lượng điện năng quạt gió cung cấp không đủ.

Máy phát điện bằng... chậu nhựa ở làng gốm ven sông Hồng - 11

Các hộ dân tại đây luôn hy vọng sẽ có thêm bình ắc quy mới, tích trữ được nhiều điện năng để họ không còn phải mua điện với giá cao.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự