Miền Bắc đối mặt mưa to, lũ quét trong vài ngày tới

Ngày 31/07/2015 10:43 AM (GMT+7)

Dự báo từ hôm nay (31/7) đến ngày 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm).

Trong đêm qua và sáng sớm nay (31/7) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang đã có mưa to đến rất to, Lục Yên (Yên Bái) 96mm; Tuyên Quang 96mm; Bắc Mê (Hà Giang) 101mm…

Mực nước sông Thương đang lên nhanh, sông Cầu, sông Lục Nam đang lên chậm; mực nước sông Kỳ Cùng đã lên lại. Lúc 7 giờ ngày 31/7, mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 4,3m (mức báo động 1); trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đỉnh lũ đạt mức 252,3m lúc 1 giờ (trên báo động 1) và đang xuống.

Miền Bắc đối mặt mưa to, lũ quét trong vài ngày tới - 1

Biển nước tại khu dân cư tiếp giáp 3 phường Hà Lầm - Cao Thắng – Hà Khánh – nơi có hàng trăm hộ dân sinh sống. (Ảnh: Dân Việt)

Dự báo từ hôm nay (31/7) đến ngày 03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc và từ đêm nay vùng mưa lớn sẽ mở rộng thêm ra khu vực Việt Bắc và Tây Bắc. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao từ 1.5-2.5m, biển động. 

Mực nước trên sông Thái Bình tiếp tục lên; đến 7 giờ ngày 1/8 mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương có khả năng lên mức 4,6m (trên báo động 1 là 0,3m), sông Cầu, sông Lục Nam còn dưới mức báo động 1, sông Kỳ Cùng sẽ tiếp tục xuống chậm. Từ ngày 31/7 đến 04/08, trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc (đặc biệt là: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ) và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối, ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. 

Miền Bắc đối mặt mưa to, lũ quét trong vài ngày tới - 2

Miền Bắc mưa lớn trong vài ngày tới (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc – Đông Nam có trục qua Bắc Bộ nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa dông mạnh, biển động. Sóng biển cao 2-2.5mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to; riêng vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết