Miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường

Ngày 10/04/2015 00:08 AM (GMT+7)

Hôm nay miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mới, nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống dưới 15 độ C. Vùng núi đề phòng mưa dông và gió giật mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh mới đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày hôm nay (10/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống phía Nam. Sau đó không khí lạnh lại được tăng cường trở lại vào chiều 11/4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao, ở các tỉnh Bắc Bộ trong hai ngày 10-11/4 có mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi có mưa vừa, mưa to và có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều 11/4 gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường - 1

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19 độ, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 – 26 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 – 34oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 – 35 độ, riêng miền Đông 35 – 37oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot