Miền Bắc lạnh sâu, nhiệt độ giảm dưới 16 độ C

Ngày 11/10/2015 09:07 AM (GMT+7)

Hôm nay nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, trời rét.

Hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ gây mưa mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3 và vùng ven biển cấp 3-4. 

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi do thiên tai cấp 1. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi trời rét. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ đã có mưa mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua (tính đến 7 giờ ngày 10/10) ở Tam Đường (51mm), Tuần Giáo (58mm), Mường Sại (60mm), Bát Xát (87mm)…

Miền Bắc lạnh sâu, nhiệt độ giảm dưới 16 độ C - 1

Miền Bắc tiếp tục mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Dự báo, ngày hôm nay (11/10), không khí lạnh tiếp tục gây mưa và mưa rào cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. 

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hôm nay (11/10), các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía nam có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam có nơi 28 - 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía nam có nơi 33 - 34oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot