Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng 39°C

Ngày 11/06/2015 08:56 AM (GMT+7)

Ngày và đêm nay các tỉnh miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, trong khi đó các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Ngày hôm qua (10/06), nắng nóng đã xuất hiện ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Hòa Bình 39.0 độ, Láng (Hà Nội) 38.1 độ, Nam Định 38.4 độ, Hà Nam 38.5 độ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ.

Một số nơi trên 40 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.4 độ, Vinh (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.5 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) và Ba Đồn (Quảng Bình) 40.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.8 độ,… 

Ngày hôm nay (11/06), ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ ngày và đêm nay (11/06) có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng 39°C - 1

Bắc Bộ có mưa (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1.25-2.25 mét. Biển động. 

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng vùng núi 30 – 32 oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot