Miền Bắc mưa lớn kéo dài trong 5 ngày tới, nguy cơ lũ quét ở nhiều tỉnh

Ngày 13/08/2016 09:45 AM (GMT+7)

Từ ngày 13-18/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Sáng sớm qua 12/8, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển hướng về phía các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Ở các tỉnh vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau đó vùng mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 13-18/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương dự báo từ ngày 15-16/8 khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, gió giật mạnh cấp 8-10 ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và khu vực vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngập úng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Miền Bắc mưa lớn kéo dài trong 5 ngày tới, nguy cơ lũ quét ở nhiều tỉnh - 1

Ảnh minh họa

 Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét và mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ 1 đến BĐ 2, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét; trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 6 mét và mực nước đỉnh lũ ở mức BĐ 1, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét. 

Lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Riêng từ ngày 13-17/8, ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương.

Hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết