Miền Bắc nắng như đổ lửa, nhiều nơi trên 40 độ C

Ngày 02/07/2015 08:08 AM (GMT+7)

Hôm nay 2/7, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Ngày hôm qua (01/07), ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra trong cái nắng gay gắt xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 – 40 độ.

Một số nơi trên 40 độ như: Hòa Bình, Làng, Sơn Tây (Hà Nội) 40.1 độ, Lào Cai 40.2 độ, Hưng Yên 40.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 40.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.8 độ, Tương Dương 40.7 độ, Con Cuông 40.8 độ, Đô Lương ( Nghệ An) 40.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.3 độ và Tam Kỳ (Quảng Nam) 40.5 độ,…

Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua đo được tại một số điểm nắng nóng gay gắt như sau:

Miền Bắc nắng như đổ lửa, nhiều nơi trên 40 độ C - 1

Ngày hôm nay (02/07), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ. 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày mai 3/7, các tỉnh miền bắc tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 39 độ, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng gay gắt , nhiệt độ từ 38-40 độ. Ngày 04 nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau có khả năng kết thúc.

Từ ngày 3/7- 4/7, khu vực miền Trung có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay găt với nhiệt độ 38 – 40 độ. Ngày 05, nắng nóng suy giảm dần về cường độ, sau có khả năng kết thúc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới.

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Miền Bắc nắng như đổ lửa, nhiều nơi trên 40 độ C - 2

Cả nước nắng nóng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông ( bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39; riêng Điện Biên – Lai Châu 33 – 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi . Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39oC.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 32oC. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết