Một bé trai bị bỏ rơi trước nhà vợ chồng không có con

Ngày 16/12/2015 20:00 PM (GMT+7)

Chiều ngày 16/12, ông Định Xuân Trịnh – Ban tư pháp xã Hương An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, tại địa bàn xã vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà đôi vợ chồng không có con.

Theo đó, khoảng 5h30 phút sáng ngày 14/12, một bé trai được quấn trong một lớp khăn đặt trước nhà ông Hà Đức và bà Ngô Thị Bích, trú thôn 5, xã Hương An.

Một bé trai bị bỏ rơi trước nhà vợ chồng không có con - 1

Bé trai bị bỏ rơi đang được vợ chồng ông Đức, bà Bích chăm sóc

Lúc đó bé mặc bộ đồ màu trắng dài tay có hình siêu nhân trước ngực, mang tất tay chân màu xanh, đầu có đội mũ. Trên người không có giấy tờ tùy thân, sức khỏe tốt, không dị tật chỗ nào, đoán khoảng 2 tháng tuổi.

Vợ chồng Đức và bà Bích đã trình báo lên chính quyền xã Hương An và được giao cho chăm sóc tạm thời.

Được biết, vợ chồng ông Đức và bà Bích nhiều năm qua chưa có con nên đã trình bày nguyện vọng muốn nhận bé làm con nuôi.

Chính quyền xã Hương An đã ra thông báo, nếu ngưởi thân bé không tới nhận sẽ đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Quảng Nam hoặc giao cho gia đình nào đủ điều kiện nhận làm con nuôi.

Th. Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự