Một HS rơi xuống đập thủy điện Sông Tranh 2 tử vong

Ngày 10/11/2014 08:34 AM (GMT+7)

Đi nhặt phế liệu, em Trà không may rơi ở độ cao khoảng 100m từ đập thủy điện Sông Tranh 2 xuống đất tử vong tại chỗ.

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 8/11, em Huỳnh Văn Trà (15 tuổi, trú thôn 4, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khi đi nhặt phế liệu không may rơi ở độ cao khoảng 100m từ đập thủy điện Sông Tranh 2 xuống đất tử vong tại chỗ.

Một HS rơi xuống đập thủy điện Sông Tranh 2 tử vong - 1

2 học sinh rơi xuống Đập thủy điện Sông Tranh 2 nơi em Trà rơi xuống tử vong

Trước đó, em Trà đi dọc hàng taly đập thủy điện để tìm nhặt phế liệu giúp đỡ gia đình. Do bất cẩn khi quan sát, em Trà bị trượt chân rơi từ độ cao khoảng 100m xuống chân đập thủy điện. Do các bậc taly làm bằng bê tông nghiêng nên cơ thể em Trà va đập nhiều lần dẫn đến chấn thương nặng và tử vong ngay sau đó.

Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết, em Trà là học sinh lớp 8 trường THCS Lý Tự Trọng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em thường đi nhặt phế liệu để bán giúp đỡ gia đình.

Theo T. Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan