Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng

Ngày 16/02/2014 09:33 AM (GMT+7)

Theo quy định, giá giữ xe máy là 5.000 đồng/chiếc. Nhưng các điểm giữ xe ép khách phải trả lên 10.000- 15.000 đồng, bằng cách tính cả mũ bảo hiểm cất trong cốp xe.

Tháng Giêng, chùa Bà - Bình Dương thu hút một lượng lớn khách hành hương về làm lễ rước vía Bà. Tranh thủ cơ hội, nhiều cửa hàng, thương buôn… giở chiêu chặt chém khách. Dù ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra chặt việc buôn bán quanh chùa, nhưng nhiều cửa hàng vẫn nghĩ ra chiêu trò để chặt chém khách.

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 1

Vào ngày khai hội rằm tháng Giêng, các cửa hàng bán nhang đèn, lễ vật cúng luôn đắt khách. Đánh vào tâm lý khách đi chùa ngại mặc cả, đội ngũ bán rong lẫn cửa hàng ở đây tha hồ hét giá. Phụ thuộc vào độ sang trọng của khách mà sẽ có những mức giá khác nhau. Chỉ vài cây nhang, 3 lá trầu, nhưng khách phải trả từ 10.000 - 20.000 đồng. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 2

Theo quy định của ban tổ chức, hàng hóa đều phải niêm yết giá. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 3

Nhưng các cửa tiệm đã dán thêm những bảng giá phụ, hoặc điền thêm giá, chỉnh sửa giá vào bảng đã đăng ký với các cơ quan chức năng. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 4

Một giỏ trái cây chỉ 1 trái thơm,1 đu đủ, 2 trái mãn cầu có giá 150.000 đồng. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 5

Đội quân bán hàng rong vây lấy khách hàng. 3 Cây nhang, vài lá trầu có giá 20.000 đồng. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 6

Trẻ em cũng tham gia chèo kéo khách. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 7

Hàng rong tung hoành ngang dọc chùa, hàng hóa được ra giá tùy vào độ sang trọng của khách hành hương. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 8

Theo quy định của chính quyền địa phương, giá giữ xe máy là 5.000 đồng/chiếc. Nhưng các điểm giữ xe đã ép khách bằng mọi giá phải tính luôn tiền mũ bảo hiểm để tăng giá. Mũ bảo hiểm khách để trong cốp xe vẫn bị thu 5.000 đồng/cái. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 9

Rất nhiều bảng giá giữ xe kỳ lạ như thế này xuất hiện tại các điểm giữ xe quanh chùa. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 10

Vào vai khách hành hương để qua mắt lực lượng chức năng, nhiều người bán chim phóng sinh mang chim vào tận chùa bán, mỗi lồng chim vài con có giá từ 300.000 - 400.000 đồng. 

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 11

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 12

  Điều đáng nói là những chú chim này đã lờ đờ, bay chưa qua được cổng chùa đã lăn ra chết.

Mũ bảo hiểm cất trong cốp xe bị thu 5.000 đồng - 13

Nước suối phát miễn phí cho khách thì bị đội quân bán hàng rong hôi sạch trong chớp mắt rồi bán lại cho khách.

Theo Zen Nguyễn (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan