Mưa rào và dông tăng ở Nam Bộ

Ngày 19/11/2013 06:42 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 4 – 7 độ Vĩ Bắc nên các tỉnh Nam Bộ và khu vực quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Do ảnh hưởng của hệ thống rãnh áp thấp và vùng áp thấp nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau  có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Trong khi đó, về tình hình mưa lũ tại miền Trung, từ hôm qua mưa ở miền Trung đã dứt hẳn, do vậy lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên vẫn tiếp tục xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ sáng ngày 18/11 trên một số sông chính như: Sông Bồ tại Phú Ốc, sông Hương tại Kim Long, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại Câu Lâu… đều xuống dưới báo động 2. Các sông như Sông Vệ tại trạm Sông Vệ, Sông Kôn tại Thạch Hòa xuống chậm và vẫn ở trên báo động 2, sông Ba tại Củng Sơn trên báo động 1.

Dự báo sang ngày hôm nay lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên sẽ tiếp tục xuống dưới báo động 1, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) lũ vẫn ở trên mức báo động 1.

Về thời tiết trên các khu vực đất liền, hầu hết thời tiết các khu vực trên cả nước đều ít biến đổi, ở miền Bắc vẫn chịu tác động của không khí lạnh khô tăng cường nên sáng sớm và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ thủ đô Hà Nội và toàn miền ban ngày phổ biến 23 – 26 độ C.

Ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ở phía bắc có nơi có mưa vừa, nhiệt độ cao nhất phía bắc phổ biến 23 – 26 độ C, phía nam 27 – 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 – 7 độ vĩ Bắc nên ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ Nam Bộ 30 – 33 độ C. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ còn bị ảnh hưởng bởi triều cường nên mực nước trên các sông vẫn đang ở mức cao, cùng với mưa sẽ gây ngập úng cho các vùng trũng thấp.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ 23 – 25 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết