Mỹ: Chèo thuyền trên sông, bé 5 tuổi bị cá tầm giết chết

Ngày 05/07/2015 17:37 PM (GMT+7)

Một bé gái 5 tuổi bị cá tầm giết chết khi đang chèo thuyền trên sông ở Suwannee, bang Florida, Mỹ.

Trong khi bé gái Jaylon Rippy và gia đình đang chèo thuyền trên sông Suwannee tối 2.7, một con cá tầm đã lao khỏi mặt nước và rơi xuống thuyền. Sự việc đã khiến bé gái Jaylon tử vong, trong khi mẹ và anh trai 9 tuổi của cô bé bị thương và được đưa tới bệnh viện. Các báo cáo cho biết cả 2 nạn nhân bị thương sẽ phải phẫu thuật ở vùng mặt.

Mỹ: Chèo thuyền trên sông, bé 5 tuổi bị cá tầm giết chết - 1

Một con cá tầm lớn nhảy khỏi mặt nước dưới sông Suwannee ở bang Florida, Mỹ 

Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã và thủy sản bang Florida cho biết đây là trường hợp tử vong đầu tiên do cá tầm tấn công được ghi nhận trên sông Suwannee. Ít nhất 4 người bị thương bởi cá tầm tấn công trên hệ thống sông này trong năm nay.

Mới đây, một cặp vợ chồng cũng bị cá tầm tấn công khi đang chèo thuyền dọc sông Santa Fe, cùng hệ thống sông với Suwannee. Tháng trước, một bé gái 14 tuổi bị cá tầm tấn công đến bất tỉnh khi đang chèo thuyền cùng gia đình.

Cá tầm được cho là có thể nhảy khỏi mặt nước khoảng 2,2 m. Chúng có thể phát triển dài tối đa 2,4 m và nặng hơn 90 kg cũng như có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho con người.

Những người đi thuyền được cảnh báo mặc áo phao và tránh ngồi ở mũi thuyền để tránh bị thương do cá tầm tấn công.

Theo Huy Phong (Telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan