Nam sinh lớp 10 bị đốt ngay trước cổng trường

Ngày 18/01/2016 16:43 PM (GMT+7)

Em Th. bị nhận diện nhầm và vô tình trở thành nạn nhân bị tẩm xăng đốt, thương tích khắp người.

Chiều 18/1, công an quận 10 (TP HCM) cho biết vừa có quyết định truy nã đối với Vương Thế Phát (18 tuổi, quận 6) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Phát có mâu thuẫn với một học sinh đang học lớp 11 tại trường THPT Diên Hồng (quận 10). Phát đứng trước cổng trường chờ nam sinh này ra để đánh. Tuy nhiên, Phát chặn nam sinh thì bị nhóm bạn của người này xông vào đánh.

Nam sinh lớp 10 bị đốt ngay trước cổng trường - 1

Đối tượng Phát

Phát thua cuộc bỏ đi nhưng lòng hận thù vẫn in hằn. Phát nghĩ đến việc đốt người để trả thù. Phát mua nửa lít xăng rồi quay lại cổng trường chờ cơ hội.

Đến nơi, Phát thấy em Nguyễn Xuân Phan Th. (học lớp 10) đang đứng cùng nhóm bạn nên cứ nghĩ đây là thanh niên đang mâu thuẫn. Phát chạy đến, tạt xăng vào em Th. rồi bật lửa đốt. Ngọn lửa dâng cao, gã phát hiện mình nhận diện nhầm và sợ mọi người phát hiện nên bỏ chạy.

Em Th. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Em bị thương tích nặng, bỏng khắp người. 

Nhật Phát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot