Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm

Ngày 08/07/2013 08:27 AM (GMT+7)

Uống hết 12 chai rượu, nhóm 6 người tiếp tục mua rượu mang về phòng trọ uống. Sau đó, cả nhóm mâu thuẫn với nhóm khác dẫn đến đánh nhau, một người chết.

Chiều 7-7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối 6-7 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm - 1

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm - 2

Vết máu tại hiện trường

Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm - 3

Mũ bảo hiểm và đôi dép được cho là của nạn nhân bỏ lại tại trụ điện gần hiện trường

Khoảng 22 giờ tối 6-7, Võ Văn Thắng (tức Út, SN 1993, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Dự (SN 1991, trú Thăng Bình, Quảng Nam), Trần Quốc Ý (SN 1992, trú Núi Thành, Quảng Nam), Đoàn Phi Hiền (SN 1992), Lương Quang Thái (SN 1992) và Trần Nguyễn Hoài Linh (SN 1992, trú Tam Kỳ, Quảng Nam) đến quán nhậu uống hết 12 chai rượu và mua thêm 2 chai về phòng trọ của Hiền để uống.

Nhóm này cử 2 người đi mua mồi nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đặng Hồ Việt (SN 1992, sinh viên năm hai một trường ĐH tại Quảng Nam, trú Tam Kỳ) nên gọi điện cho 4 tên còn lại điều khiển 3 xe máy chạy đến trước Quảng trường 24/3 (đoạn giao lộ Hùng Vương – Trần Hưng Đạo) để đánh nhau.

Đến nơi, Hiền cầm 2 tuýp sắt, Dự dùng nhị khúc, Thắng dùng dao bấm lao vào đánh nhóm của Việt. Yếu thế, cả nhóm bỏ chạy, riêng Việt chạy không kịp nên bị Thắng dùng dao bấm đâm một nhát vào ngực phải thấu phổi, gục chết tại chỗ. Ngoài ra, nhóm Việt còn có Trần Vĩnh Thiện (SN 1992, trú Tam Kỳ) bị Thắng đâm bị thương ở tay.

Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm - 4

Võ Văn Thắng đã dùng dao đâm chết Việt

Nam sinh viên bị đâm chết trong đêm - 5

Hung khí được các đối tượng sử dụng để gây án

Sau khi gây ra án mạng, nhóm Thắng về lại khu phòng trọ của Hiền để trốn. Thắng đưa dao bấm cho Hiền đem giấu ở dưới mương nước. Đến sáng 7-7, Thắng chở bạn gái đi làm rồi chạy lên nhà một người quen ở Tiên Phước thì bị công an bắt giữ.

Theo Q.Vinh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan