Nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát cả gia đình vợ tử vong

Ngày 08/08/2014 09:33 AM (GMT+7)

Anh Tài chính là nạn nhân thứ ba qua đời trong vụ án này.

Tối 7/8/2014, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, sau một tuần điều trị, anh Huỳnh Văn Tài (45 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã qua đời. Anh Tài chính là nạn nhân thứ ba trong vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua do Huỳnh Văn Tấn (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) gây ra.

Tấn là một kẻ nghiện rượu. Cách đây chừng ba năm, Tấn và chị Huỳnh Thị Thu Hà (42 tuổi) cưới nhau dù bị gia đình gái cấm cản. Sau đó, Tấn chuyển về sống trong căn nhà của chị Hà tích cóp xây dựng từ trước. Tấn làm phụ thợ hồ còn chị Hà hành nghề may vá. Hai người có chung một đứa con trai đến nay vừa tròn 15 tháng tuổi.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát cả gia đình vợ tử vong - 1

Tấn tại cơ quan điều tra

Khoảng 22 giờ 30 tối 30/7/2014, Tấn nhậu về rồi cãi nhau với vợ. Tức giận, Tấn lấy chiếc búa chẻ củi đập phá bàn thờ của nhà vợ. Tấn quay sang dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến chị Hà chết ngay tại chỗ. Chưa chịu dừng, Tấn tiếp tục dùng chiếc búa chẻ củi chém mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Dung (73 tuổi) gần đứt cổ. Cùng lúc này, anh Tài đi báo công an về, đang lúi húi dựng chân chống xe thì bị Tấn chém hai nhát vào đầu gây gục ngã tại chỗ. Tối cùng ngày, Tấn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tấn về hành vi Giết người. 

Nhật Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot