Nắng nóng trên đất liền giảm bớt, cảnh báo thiên tai trên biển

Ngày 22/06/2015 08:24 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 1 vẫn đang gây thời tiết xấu cho các vùng biển, trong khi đó trên đất liền, nắng nóng đã giảm bớt.

Về cơn bão số 1, lúc 4 giờ sáng ngày 22/6, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ di chuyển khoảng 10km/h. Đến 4 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão sẽ nằm trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ giữ nguyên cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa và phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Nắng nóng trên đất liền giảm bớt, cảnh báo thiên tai trên biển - 1

Hà Nội bớt nắng nóng (Ảnh minh họa)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển là Bắc Tây Bắc và 10km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ giảm xuống cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các tỉnh vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có khả năng mưa lớn trên diện rộng.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về tình hình thời tiết, ngày hôm qua (21/6) nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với nền nhiệt cao nhất 35 – 36 độ C, tuy nhiên từ hôm nay (22/6) nắng nóng trên cả nước sẽ chấm dứt, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn.

Các tỉnh Bắc Bộ, ngày 22 đến 23/6 có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có nơi có mưa vừa, mưa to. Từ đếm 23 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế: trong 3 ngày từ 22 đến 24/6 nắng nóng chấm dứt, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 22/6 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 23 đến 24/6 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 22 đến 24/6 có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên 25 – 28 độ C, Nam Bộ 28 – 31 độ C.

Phúc Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết