Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014

Ngày 12/06/2014 18:22 PM (GMT+7)

12 hình ảnh sân vận động nổi tiếng, nơi không khí vô cùng cuồng nhiệt và những trận cầu nảy lửa của World Cup 2014 sẽ diễn ra.

1. Sân vận động Arena De Sao Paulo ở  Sao Paulo

Sân vận động Arena de Sao Paulo hay còn được biết tới với tên gọi Arena Corinthians sẽ phục vụ 6 trận đấu quan trọng nhất World Cup 2014. Đây cũng là nơi diễn ra lễ khai mạc hoành tráng và đầy màu sắc đêm nay.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 1

Arena De Sao Paulo nằm ở thành phố Sao Paulo. Đây là thành phố lớn nhất Brazil với dân số hơn 11 triệu người. Đây còn là một trong những trung tâm tài chính kinh tế lớn của Brazil.

Sân vận động này đã từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá quan trọng như World Cup 1950. Hiện tại sân vận động này có sức chứa khoảng 78.000 khán giả. Nơi đây được coi là một trong những thánh địa bóng đá và là niềm tự hào của người Brazil.

2. Sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro

Maracana là sân vận động nổi tiếng và lớn nhất của Brazil sẽ là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2014, bên cạnh bốn trận vòng bảng, một trận vòng 16 đội và một trận vòng tứ kết.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 2

Mở cửa vào năm 1950 cho World Cup trong đó đội Brazil đã đánh bại 2 -1 đội Uruguay trọng trận chung kết. Kể từ đó sân vận động được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá giữa các câu lạc bộ bóng đá lớn ở Rio de Janeiro bao gồm các đội.

Tên sân vận động Maracana được lấy tên xuất phát từ con sông cùng tên Maracana từ rừng rậm bao phủ ngọn đồi về phía tây thành phố. Khi chảy vào kênh Mangue vào vịnh Guanabara ra biển. Ngoài ra, tên Maracana xuất phát từ tên của một loài vẹt bản địa chỉ có tại vùng này có mà thôi.

Maracana có chiều cao ngang mực nước biển. Khí hậu tháng 6,7 mát, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 25 độ C.

3. Sân vận động Amazonia ở Manaus

Sân vận động Amazonia nằm ở thành phố Manaus, phía Bắc Brazil. Đây là thành phố đông dân thứ 7 của Brazil với dân số hơn 2 triệu người.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 3

Với khí hậu xích đạo, nhiệt độ trung bình khoảng 28 độ C, thành phố được mệnh danh là "Paris của vùng nhiệt đới" này đã trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo khách du lịch tới thăm quan và khám phá.

Sân vận độn này khánh thành hồi tháng 3 năm 2014 với sức chứa 42,374 chỗ ngồi. Độ cao so với mực nước biển: 72m.

4. Sân vận động Mineirao, Belo Horizonte

Mineirao là một trong những sân vận động lớn nhất tại Brazil, sân vận động  Mineirao là địa điểm lịch sử chứng kiền nhiều cuộc đấu đỉnh cao của giới túc cầu.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 4

Với sức chứa 62.000 chỗ ngồi nằm ở thành phố Belo Horizonte, Brazil, đây là nơi diễn ra 3 trận Confederations Cup và 6 trận World Cup. Thành phố này hứa hẹn là một trong những địa điểm thu hút lượng lớn du khách đổ về trong mùa World cup năm nay.

5. Sân vận động Arena Pernambuco, Recife

Sân Pernambuco có sức chứa 46.154 chỗ ngồi và sẽ tổ chức 4 trận vòng bảng cùng 1 trận vòng 16 đội tại World Cup 2014.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 5

Sân vận động này nằm thành phố cảng Recife ở đông bắc Brazil, là thủ phủ của bang Pernambuco. Thành phố này nằm ở bên bờ Đại Tây Dương, gần mũi cực đông của Nam Mỹ.

6. Sân vận động Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Được bao quanh bởi những dãy núi trải dài từ thủ đô Rio đến Sao Paulo, Estadio Mineiro là một trong những sân vận động có lịch sử lâu đời nhất ở Brazil.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 6

Trong khuôn khổ World Cup 2014, sẽ có 6 trận đấu được tổ chức tại sân vận động này, trong đó có 4 trận đấu vòng bảng, một trận vòng 1/16 và trận bán kết.

Sân vận động này có sức chứa 57,400 người. Độ cao so với mặt nước biển: 800 m. Khí hậu: Khô, ấm, nhiệt độ duy trì ở mức 25oC.

7. Sân vận động Estadio Nacional, Brasilia

Estádio Nacional với sức chứa 72.000 chỗ ngồi sẽ là nơi 6 trận đấu trong đó có 1 trận vòng 1/6 và 1 trận tứ kết được tổ chức. Sân vận động được xây dựng lại hoàn toàn với trị giá 274 triệu bảng cho dù Brasília không có đội nào đang chơi ở hạng cao nhất Brazil.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 7

Sân vận động này nằm ở thành phố Brasilia. Thành phố này Thành phố này được quy hoạch rất hài hòa và có thời tiết khá kỳ lạ vào mùa Đông, ngày thì nóng nhưng đêm thì lạnh.

8. Sân vận động Estadio Do Maracana

Sân Estadio Do Maracana ở Rio de Janeiro với sức chứa hơn 76.000 người sẽ là nơi diễn ra trận chung kết của World Cup năm nay. Sân vận động này được mở cửa từ năm 1950 và mở lại vào mùa hè năm ngoái đúng dịp Confederations Cup sau khi được tu sửa.  

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 8

Đây cũng là nơi diễn ra các trận Argentina với Bosnia-Herzegovina (ngày 15/6), Tây Ban Nha - Chilê (18/6)  Bỉ - Nga (22/6); Ecuador - Pháp (25/6), một trận đấu vòng hai giữa nhất bảng C gặp nhì bảng D (ngày 28/6), một trận tứ kết hôm 4/7.

9. Sận vận động Estadio Beira-Rio

Sân vận động nằm ở phía nam của thành phố dọc theo bờ sông Guaiba, Porto Alegre. Nó được xây dựng và hoàn thành vào năm 1969.

Dù gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng Chính quyền Brazil đã cố sức xây dựng để biến nó thành một trong những sân vận động ấn tượng nhất World Cup 2014.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 9

Ngoài ra đây cũng là điểm du lịch ấn tượng dành cho du khách nước ngoài. Cách sân chừng 20 phút đi bộ là trung tâm mua sắm Praia de Belas với nhiều quán ăn và rạp chiếu phim.

10. Sân vận động Arena da Baixada, Curitiba

Sân vận động Arena da Baixada nằm ở thành phố Curitiba. Baixada có sức chứa lên tới 42.000 người sẽ là nơi diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 10

Curitiba, một thành phố ở thành phố lớn nhất vùng nam Brazil, là thủ phủ của bang Paraná. Curitiba là một trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế quan trọng ở Brazil và ở châu Mỹ Latin. Thành phố này nằm trên một cao nguyên cao 932 mét trên mực nước biển.

11. Sân vận động Arena Amazonia

Sân vận động Estadio Das Dunas được thiết kế và xây dựng mô phỏng theo các đụn cát ở thành phố Natal. Đây là nơi sẽ diễn ra 4 trận đấu vòng bảng trong khuôn khổ World Cup 2014.

Natal là một thành phố biển xinh đẹp với vũ điệu samba sôi động trên bãi biển.

12. Sân vận động Arena Pernambuco

Vừa mới được xây dựng và mở cửa tháng 5 năm ngoái, sân Arena Pernambuco ở Recife chứa được khoảng 42.000 người.

Khám phá 12 sân vận động diễn ra World Cup 2014 - 11

Đây là nơi diễn ra các trận Bờ biển Ngà - Nhật Bản (ngày 15/6), Italy - Costarica (20/6), Croatia - Mexico (23/6), Mỹ - Đức (26/6) và một trận đấu vòng 2 giữa nhất bảng D gặp nhì bảng C hôm 29/6.

Hà Anh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan