Nghệ An: Tắm sông, 2 học sinh chết đuối

Ngày 10/06/2014 09:55 AM (GMT+7)

Trong 2 ngày cuối tuần, Nghệ An xảy ra 2 vụ học sinh bị đuối nước thương tâm.

Chiều ngày 9/6, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, khoảng 19h tối ngày 8/6 lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Phan Thị Oanh (SN 1996, xã Bài Sơn, Đô Lương) trên sông Lam cách đập nước Bara Đô Lương khoảng 500m.

Trước đó, chiều ngày 7/6, em Phan Thị Oanh cùng 2 bạn xuống đoạn sông Lam chạy qua hai xã Tràng Sơn và thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương) để chơi và tắm.

Trong lúc tắm, Oanh và 1 nữ sinh khác không may sảy chân, bị nước cuốn trôi. Một em được người bạn đi cùng kịp thời nhảy xuống cứu và đưa lên bờ an toàn. Do nước chảy xiết, nữ sinh Phan Thị Oanh bị cuốn mất tích.

Nghệ An: Tắm sông, 2 học sinh chết đuối - 1

Đập Bàu Gianh (Yên Thành, Nghệ An)

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương, chính quyền địa phường cùng gia đình tổ chức tìm kiếm dọc theo bờ sông Lam. Vị trí nữ sinh Phan Thị Oanh đuối nước cách thân đập Bara chưa đầy 200m. Theo nhiều người dân sống tại khu vực, chân đập Bara nước đổ xuống mạnh, chảy xiết nhưng thường xuyên có các trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đến xem đập và xuống tắm rất nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết Oanh là học sinh lớp 12D3, Trường THPT Đô Lương I, em vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 và đang ôn tập chờ kỳ thi đại học sắp tới. UBND xã Bài Sơn đang kêu gọi người dân với tinh thần lá lành đùm lá rách đóng góp giúp đỡ gia đình em Oanh sớm vượt qua đau buồn, khó khăn.

Cũng trong địa bàn tỉnh Nghệ An, khoảng 10h sáng ngày 8/6, nhóm học sinh rủ nhau đến đập Bàu Ganh (thuộc xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để tắm, trong lúc tắm, em Phạm Gia Huy (SN 2003) hiện đang học lớp 5 bị đuối nước và tử vong.

Em Huy là con trai đầu của vợ chồng anh Phạm Gia Sơn và chị Ngô Thị Sáu trú tại xóm 8, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Gia đình em Huy rất khó khăn nên mẹ phải đi vào Nam làm công nhân may giày da, bố ở nhà vừa đi làm phụ hồ vừa nuôi 3 em nhỏ.

Theo Hồ Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan