Nghẹt thở đi chơi lễ

Ngày 01/05/2016 09:31 AM (GMT+7)

Kẹt xe nghiêm trọng tại các cửa ngõ ở nhiều thành phố lớn khiến xe khách không về kịp bến. Hành khách có vé phải vạ vật ngồi chờ

Ngày 30-4, hàng ngàn phương tiện đổ dồn về các tuyến đường cửa ngõ ra vào TP HCM như Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh); Quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức); đường Nguyễn Thị Định (quận 2)…

Trên Quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức), lượng ô tô từ Bến xe Miền Đông xuất phát liên tục cùng với hàng ngàn xe máy đi về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước khiến các phương tiện phải chen chúc lưu thông. Cửa ngõ về miền Tây đoạn từ cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh) đi tỉnh Long An và Quốc lộ 22 hướng tỉnh Tây Ninh, xe cộ nối đuôi nhau lưu thông với tốc độ rùa bò.

Nghẹt thở đi chơi lễ - 1

Hàng trăm du khách lên tàu ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 30-4 (Ảnh: Tử Trực)

Khu vực phà Cát Lái (phía quận 2) từ sáng sớm đã ùn ứ do hàng ngàn người dồn đến mua vé đi chơi lễ. Đến 8 giờ, dòng xe xếp hàng dài gần 1 km. Lượng hành khách qua phà trong ngày khoảng 100.000 lượt, hơn cùng kỳ năm trước khoảng 8.000 lượt. Còn tại phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè), trong ngày cũng có khoảng 52.000 lượt khách qua, tăng gấp đôi ngày thường.

Ở Hà Nội, ùn tắc nghiêm trọng cũng xảy ra tại lối lên đường Vành đai 3, đoạn ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng; đường trên cao Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ… Nhằm hạn chế giao thông cho đường Vành đai 3, lực lượng CSGT hướng dẫn nhiều ô tô thoát ra khỏi cửa ngõ phía Nam bằng đường phía dưới nhưng cũng không mấy hiệu quả.

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP HCM), hàng trăm hành khách phải xếp hàng dài chờ mua vé. Đến đầu giờ chiều, một số hãng xe chạy tuyến từ TP HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng… dán bảng thông báo đã hết vé khiến nhiều hành khách ngao ngán quay về. Nguyên nhân do các chuyến xe đi về miền Tây bị ùn tắc ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nên không kịp quay đầu đón khách.

Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), cho biết ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách kéo về bến đông gấp đôi so với ngày thường. Đoạn đường Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ùn tắc, nhiều xe không về kịp càng khiến bến quá tải. Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, dù bến đã tăng cường xe cho dịp lễ nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuyến Quốc lộ 1 bị tắc nghẽn liên tục, nhiều xe từ tỉnh lên không thể đón khách kịp giờ.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các bến xe ở trung tâm TP Cần Thơ. Đến gần trưa nhưng phương tiện chuyên chở hành khách rất ít, chỉ thấy các xe trung chuyển khách hoạt động liên tục.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày 30-4, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 21 người chết, 23 người bị thương.

Lý Sơn, Nha Trang quá tải

Chiều 30-4, ông Huỳnh Bình Thái - phụ trách Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết du khách đăng ký tham gia các tour biển đảo đạt trên 5.700 lượt, tăng 50% so với bình thường.

Theo ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), trong sáng cùng ngày, đã có hơn 1.500 lượt khách ra đảo Lý Sơn. “Chưa năm nào Lý Sơn đón khách đông như thế nên Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã không nhận đăng ký vé những ngày cao điểm vì tàu phục vụ vận chuyển khách không có” - ông Sơn nói.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự