Nghi án con gái bị tâm thần chém chết mẹ ruột

Ngày 15/07/2016 09:05 AM (GMT+7)

Lúc người dân phát hiện thì nạn nhân đã bất tỉnh, trên người có nhiều vết chém. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ở trạm xá, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều tối, 14/7, thông tin từ ông Vi Văn Dung – Trưởng Công an xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến một người đàn bà tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h30, ngày 14/7 một số người dân sống tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu đã phát hiện bà Lương Thị Thương (82 tuổi) nằm trên vũng máu, với nhiều vết chém trên người. Ngay sau đó, người dân đã chuyển nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên bà Thương đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nghi án con gái bị tâm thần chém chết mẹ ruột - 1

Mặc dù được đưa lên trạm xá để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong

Nhận được tin báo, chính quyền xã Châu Phong đã đến hiện trường và báo cáo cho công an huyện biết sự việc.

Theo một số người dân địa phương, có thể nạn nhân bị đứa con gái mắc bệnh tâm thần chém chết vì vào thời điểm trên họ thấy chị Lương Thị Hiền (40 tuổi), là con gái ruột của bà Thương chạy ra ngoài đường và nói với mọi người rằng bà Thương đã bị mình chém chết.

Được biết, chị Lương Thị Hiền mắc bệnh tâm thần gần 10 năm nay.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự