Nghi phạm đánh 2 cháu thương vong đã chết trong rừng

Ngày 04/08/2015 08:36 AM (GMT+7)

Trong quá trình tìm kiếm, công an và người dân đã phát hiện nghi phạm Võ Văn Mùi (36 tuổi), trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An chết trong tư thế treo cổ ở rừng.

Thông tin từ chính quyền xã Thanh Đức, Thanh Chương, Nghệ An cho biết, chiều 3/8, người dân và công an đã phát hiện ra thi thể Võ Văn Mùi chết trong tư thế treo cổ cách nhà nạn nhân hai quả đồi.

Theo nhận định của nhiều người, có thể khi gây án xong, biết không thể thoát tội nên Mùi đã tự tử ở trong rừng. 

Nghi phạm đánh 2 cháu thương vong đã chết trong rừng - 1

Từ khi vụ án xảy ra, căn nhà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiển không khí đau thương bao trùm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng tiến hành vào hiện trường để điều tra vụ việc. 

Ngày 2/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An, đã khởi tố “vụ án giết người” xảy ra tại xóm 4, xã Thanh Đức, Thanh Chương.

Trước đó, vào sáng 31/7, Võ Văn Mùi đến nhà mẹ vợ để khuyên vợ về ở chung vì đã ly thân hơn một năm. Khi đến đây, Mùi đã dùng gậy tre đánh thương vong hai cháu họ bên nhà vợ, khiến cháu Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) tử vong, còn cháu Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến ngày 3/8 em Chiến vẫn đang mê man bất tỉnh.

Hồng Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự