Nghịch tử ngáo đá đâm bố mẹ thương vong

Ngày 09/09/2016 21:24 PM (GMT+7)

Trong lúc bị ảo giác do sử dụng ma túy, Nghĩa cầm kéo đâm bố bị thương, mẹ tử vong.

Ngày 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa nghiện ma túy từ năm 2011. Đối tượng nhiều lần sử dụng heroin, ma túy tổng hợp nên rơi vào trạng thái bị ảo giác.

Khoảng 12h30 ngày 5.9, sau khi ăn cơm trưa cùng bố mẹ, Nghĩa lên giường đi ngủ thì bị ảo giác có rất nhiều tiếng nói thúc giục “lấy cái gì nhọn đâm đi”.

Nghịch tử ngáo đá đâm bố mẹ thương vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nghĩa liền vùng dậy chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo nhọn dài 18cm chạy lên nhà đâm vào ngực trái của bố là ông M., khiến ông bị thương.

Nghe tiếng ông M kêu cứu, bà T (mẹ Nghĩa) bật dậy xuống giường thì bị Nghĩa đâm một nhát vào đầu. Bà T được chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng nên đến ngày 8.9 bà T đã tử vong.

Về phần Nghĩa sau khi gây án đã đến Công an huyện Bắc Sơn đầu thú. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Nghĩa dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự