Người chồng sát hại vợ bằng 6 con dao

Ngày 27/01/2015 18:55 PM (GMT+7)

Tức giận, Sơn lần lượt lấy 6 con dao với quyết tâm sát hại người từng chung chăn gối.

Ngày 27/1/2015, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt tử hình đối với Trần Châu Sơn (SN 1973, quận Bình Thạnh) về tội Giết người.

Sơn và chị Nguyễn Thị Ngọc B. kết hôn năm 2006. Khoảng tháng 3/2013, Sơn nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm với người hàng xóm. Nhiều lần, chị B. khẳng định mình không có tư tình với người đàn ông khác. Còn chị B. thường cãi nhau với Sơn về việc chồng nhậu nhẹt bê tha lại nợ nần.

Người chồng sát hại vợ bằng 6 con dao - 1

Sơn đứng nghe tuyên án

Khoảng 0 giờ ngày 1/2/2014 (mồng 2 tết Âm lịch) hai vợ chồng Sơn lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị B. đi ngủ. Trong lúc ngủ say, Sơn đi vệ sinh, vô tình động phải chân vợ. Chị B. thức giấc, tiếp tục cãi vã và đòi ly hôn.

Tức giận, Sơn nảy sinh ý định sát hại vợ. Sơn xuống bếp, lấy hai con dao đâm vào người vợ. Chị B. bỏ chạy ra ngoài. Sơn tiếp tục lấy con dao khác đuổi theo đâm.

Ngay sau đó, Sơn chạy xuống bếp lấy con dao hai lưỡi chém vào cổ và đầu nạn nhân. Mẹ của Sơn phát hiện, mở cửa cho con dâu chạy ra ngoài. Đuổi không kịp, Sơn vứt con dao đang cầm rồi vào bếp lấy hai con dao khác cầm trên tay chạy ra ngoài truy sát khiến vợ tử vong.

Sơn vượt hàng rào, chạy lên tỉnh Đồng Nai trốn. Sau đó, Sơn trở về nhà và bị công an bắt giữ.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Sơn mong muốn được giảm án để trở về làm lại cuộc đời và chăm con. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, dã man, cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân, không còn khả năng cải tạo nên tuyên phạt mức án cao nhất.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot