Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa

Ngày 18/02/2015 23:07 PM (GMT+7)

Thời khắc chuyển giao năm mới sẽ đến, người dân bắt đầu đổ về các điểm xem bắn pháo hoa ngày càng đông.

Tại Hà Nội

22h đêm, chỉ còn 2 giờ nữa là đến giao thừa. Người dân Thủ đô bắt đầu đổ về các điểm xem bắn pháo hoa ngày càng đông.

Thời tiết Hà Nội se lạnh, trời khá trong thuận tiện cho người dân ngắm pháo hoa.

Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hàng rào đã được dựng lên tại đầu phố Lý Thái Tổ để ngăn các phương tiện giao thông di chuyển vào khu vực xung quanh bờ hồ.

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 1

 Người dân đổ về trung tâm thành phố

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 2

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 3Nhiều người đã chọn được vị trí đẹp quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm để ngắm pháo hoa

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 4

Các tuyến đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền…đều được trang hoàng lộng lẫy

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 5

Công việc trang trí được triển khai dần từ một tháng trước và hoàn thiện trước đêm 30 phục vụ người dân đón Tết

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 6

Đèn hoa hướng dương trên phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 7

Biểu tượng rồng bay trên đường Lý Thái Tổ

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 8

Khu vực phố cổ trang trí biểu tượng hoa sen bao quanh Khuê Văn Các

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 9

 Đền Ngọc Sơn rực sáng trong đêm

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 10

Đường Điện Biên Phủ đoạn gần cột cờ Hà Nội giăng đèn hai bên đường

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 11

Biểu tượng dê trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ

Tại TPHCM

Khoảng 21h30 đêm 18/2 (30 Tết) người Sài Gòn ùn ùn đi chơi Tết khiến trung tâm thành phố tắc nghẽn.

Tại đường hoa Tết Ất Mùi đông đảo người Sài Gòn và du khách nước ngoài thích thú ngắm nhiều loài hoa khoe sắc thắm. Nhiều người tranh thủ chụp hình lưu niệm trước khi đi xem bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày từ chiều tối trên khắp tuyến đường như: đường Lễ Duẩn, Đồng Khởi, trước khu vực chợ Bến Thành nơi tổ chức đường hoa Tết Ất Mùi, ngã ba đường Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi… kẹt cứng vì lượng phương tiện tham gian giao thông quá đông.

Lực lượng CSGT, dân phòng đang mướt mồ hôi phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân an tâm đón Tết.

Năm nay Sài Gòn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tại Công viên Văn hóa quận Gò Vấp (phường 6, quận Gò Vấp). Bắn phái hoa tầm thấp tại công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (Hóc Môn), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (Bình Chánh), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Một số hình ảnh giao thông tắc nghẽn ở trung tâm Sài Gòn trước thời khắc giao thừa.

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 12

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 13

Giao thông kẹt cứng

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 14 

Người dân đổ xô đến trung tâm thành phố

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 15

Cờ hoa rực sáng trên đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch (quận 1)

 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 16 Người dân cả nước chờ đón thời khắc giao thừa - 17

 Người Sài Gòn ùn ùn kéo nhau đi chơi Tết ở đường hoa Hàm Nghi

Theo Tất Định- Mỹ Linh-Kim Oanh - Huỳnh Xây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan