Người đàn ông đâm chết nam thanh niên vì nhậu ồn

Ngày 11/06/2016 09:08 AM (GMT+7)

Công an quận 8, TP.HCM vừa tạm giữ ông Nguyễn Văn Son (50 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 40 ngày 9-6, Trần Thành L. (16 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận 8) cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại một ngôi nhà trên đường Rạch Cùng (phường 7, quận 8). Tại đây nhóm thanh niên nói chuyện khá ồn ào nên người hàng xóm là ông Nguyễn Văn Son (50 tuổi, ngụ quận 8) qua để nhắc nhở. Tuy nhiên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã rồi đánh nhau.

Người đàn ông đâm chết nam thanh niên vì nhậu ồn - 1

Ông son cho rằng nhóm thanh niên nhậu nói chuyện quá ồn trong khi mình cần được nghỉ ngơi vì đã khuya

Bực tức, ông Son chạy về nhà lấy dao chạy sang tấn công L. làm anh này gục xuống, mất nhiều máu.

Nhóm bạn đã nhanh chóng đưa L. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Lực lượng chức năng quận 8 nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ông Son bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, ông Son ân hận về hành động của mình. Người đàn ông 50 tuổi cho rằng nhóm thanh niên nói chuyện ồn ào trong lúc khuya khiến mình không thể nghỉ ngơi; do quá nóng giận nên gây hậu quả đáng tiếc.

Vụ việc đang được điều tra.

Theo Nguyễn Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự