Người dân TP.HCM chuẩn bị ứng phó với 8 tiếng cúp nước

Ngày 24/10/2015 08:22 AM (GMT+7)

Người dân TP.HCM đã chuẩn bị những phương án trữ nước, sử dụng tiết kiệm nước để ứng phó với 8 tiếng cúp nước, từ 21h ngày 24.10 tới 5h ngày 25.10.

Theo thông báo từ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), ngày mai (24.10), 15 quận tại TP.HCM sẽ bị cúp nước kéo dài từ 21h tới 5h sáng hôm sau (25.10).

Trước thông tin này, nhiều người dân sinh sống trên các địa bàn được thông báo cúp nước cho biết, đã chuẩn bị phương án tích trữ nước để sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết ý kiến cho rằng, việc cấp nước đã được thông báo trước nhiều ngày và thời gian cúp nước xảy ra vào giờ khuya nên không quá lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Hoan (55 tuổi, nhà ở đường Gò Dưa, Q.Thủ Đức) cho biết: “Do nhà có tới 7 người cùng ở nên sử dụng rất nhiều nước mỗi ngày. Hôm nghe tin sắp cúp nước, mọi người trong nhà đã bàn nhau vào đầu giờ chiều ngày mai (24.10 - PV) sẽ bơm đầy nước vào bồn và mọi thau, xô có thể chứa được nước”.

“Thực ra, nước cúp vào giờ khuya nên không ảnh hưởng lớn, chủ yếu thủ sẵn để đi vệ sinh hay đề phòng trường hợp nước có trễ hơn dự tính”, bà Hoan nói.

Người dân TP.HCM chuẩn bị ứng phó với 8 tiếng cúp nước - 1

Người dân ở nhiều khu vực tại TP.HCM đã sẵn sàng trữ nước để ứng phó với 8 tiếng cúp nước từ tối 24.10. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, chị Quỳnh Trang, cư dân lâu năm ở Chung cư Nguyễn Đình Chiểu (đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) cho biết, chung cư không có giếng khoan nên chỉ sử dụng nước máy. Ngoài ra, ở dưới tầng trệt có một bể chứa lớn, người dân có thể xuống xách lên trong trường hợp bị cúp nước.

“Chung cư này có 8 lầu, khi bơm nước lên tầng trên thì tầng 1 sẽ bị cúp nước. Vậy nên mọi người ở tầng 1 như tôi đã quen rồi, ai cũng chuẩn bị thùng loại lớn để chứa nước”, chị Trang nói.

Anh Nguyễn Tất Đông (35 tuổi, ngụ tại P.14, Q.10) chia sẻ: “Gia đình tôi không lo lắng về vụ cúp nước này. Chiều mai tôi chỉ cần bơm nước đầy bồn với lại kêu bà xã giặt đồ sớm hơn là ổn”.

Đại diện một siêu thị gia đình thuộc P.14, Q.10 cho biết, do đặc thù của siêu thị là hoạt động 24/24 và thường có khách tới mua, nấu mì ăn tại chỗ vào giờ khuya, nên nhân viên siêu thị chắc chắn sẽ phải kiểm tra, đảm bảo đủ nước sử dụng trong suốt thời gian cúp nước.

Trao đổi với PV trưa 23.10, đại diện Phòng Tổ chức hành chính - Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (KTX) cho biết, ban quản lý đã thông báo tới toàn bộ gần 22.000 sinh viên ở trong KTX, bao gồm cả đưa lên mạng xã hội Facebook và trang web chính thức của KTX.

“KTX đã thông báo để sinh viên chủ động trước. Ngoài ra, theo kế hoạch, trước 21h ngày 24.10, bảo vệ sẽ đi kiểm tra tất cả các bể chứa và các bể này phải đầy nước”, vị đại diện nói.

Cũng theo đại diện Phòng Tổ chức hành chính của KTX, ban quản lý và sinh viên ở đây đã quen với việc ứng phó cúp nước. Bên cạnh đó, thời gian xảy ra cúp nước là tối thứ Bảy mà thời gian này thường có nhiều sinh viên về quê.

“Sáng nay họp giao ban có bàn về các phương án ứng phó cúp nước, gồm phòng công tác sinh viên, phòng an ninh và phòng quản trị. Trong đó, phòng quản trị và phòng an ninh có trách nhiệm thực hiện các phương án dữ trữ nước, còn phòng công tác sinh viên sẽ thông tin tới từng sinh viên việc tích trữ nước, tiết kiệm nước trong thời gian cúp nước”, đại diện KTX nói.

Sawaco cho biết, việc tiến hành việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức đợt này nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định, liên tục và đảm bảo chất lượng cho nhân dân thành phố, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2016.

Trong thời gian tiến hành công tác trên, các khu vực bị ảnh hưởng cúp nước hoàn toàn là quận 1, 2, 3, 5, 9 và quận Thủ Đức. Ngoài ra, có một số phường ở các quận bị cúp nước hoàn toàn do sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức, cụ thể:

Quận 4: Phường 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.

Quận 6: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Quận 7: Phường Tân Thuận Đông.

Quận 8: Phường 9, 10, 11.

Quận 10: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Quận 11: Phường 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16.

Quận Tân Bình: Phường 1, 2, 3, 6.

Quận Phú Nhuận: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Quận Bình Thạnh: Phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

Khi phát nước trở lại, các khu vực nêu trên có thể sẽ bị tình trạng nước yếu hay bị đục cục bộ trong thời gian ngắn (do xáo trộn thủy lực). Dự kiến, khu vực đầu nguồn sẽ có nước sớm hơn khoảng 2 tiếng, Sawaco cho biết thêm.

Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot