Người Hà Nội trong rét nàng Bân

Ngày 23/04/2015 09:50 AM (GMT+7)

Không khí lạnh kèm theo mưa phùn lất phất khiến nhiều người dân Thủ đô phải trang bị áo ấm khi ra đường.

Sau những ngày nắng nóng kéo dài, người dân Thủ đô lại có dịp xuýt xoa trong cái rét nàng Bân. Dù ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khá thích thú vì được khoác lên mình những chiếc áo ấm trước khi mùa rét kết thúc.

“Rét nàng Bân” là cách gọi của người xưa về đợt rét cuối cùng trong tháng Ba âm lịch hàng năm. Đây là một đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do đặc trưng của kiểu di chuyển của khối không khí lạnh cuối mùa.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 1

Sáng sớm 23/4, người dân Thủ đô khi ra đường phải khoác lên mình những chiếc áo ấm dày dặn.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 2

Cái rét như thấm dần vào da thịt dù cách đây 2 ngày không khí vô cùng oi bức, khó chịu.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 3

Nhiều người vội ra đường không khỏi bất ngờ trước nhiệt độ ngoài trời xuống khá thấp.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 4

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 5

Áo phao, áo nỉ đều được người dân sử dụng khi ra đường.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 6

Với các gia đình có con nhỏ việc ủ ấm khi ra đường trong thời tiết giao mùa như thế này là vô cùng quan trọng.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 7

Bởi gió lạnh có thể khiến cho trẻ bị ho hoặc viêm phổi.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 8

Nhiều người dân mặc áo mỏng khi ra đường cũng không khỏi xuýt xoa trong cái lạnh buổi sớm.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 9

Kéo cao cổ áo để tránh gió lùa.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 10

Sử dụng áo mưa làm phương tiện giữ ấm.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 11

Trời lất phất mưa phùn khiến cái lạnh càng thêm tê buốt.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 12

Không chỉ người đi đường, những người ngồi ở nơi khuất gió cũng cảm nhận được cái lạnh.

Người Hà Nội trong rét nàng Bân - 13

Rét nàng Bân trong tháng 3 âm lịch không có khả năng gây rét đậm rét hại mà nhiệt độ chỉ ở mức trung bình.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan