Người Hà Nội "vật vã" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa

Ngày 02/06/2017 17:28 PM (GMT+7)

Hà Nội bước vào ngày thứ hai của đợt nắng nóng đỉnh điểm tuy chỉ mới vào đầu mùa hè. Nhiệt độ trong ngày đạt ngưỡng cao nhất lên tới 38 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn do đường nhựa tán nhiệt.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 1

Hai ngày qua, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc liên tiếp xảy ra nắng nóng với nền nhiệt cao chạm ngưỡng 40 độ C. 

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 2

 Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do vùng thấp nóng mở rộng, cho nên trong ngày hôm nay (2/6), nắng nóng diễn biến gay gắt, nhiệt độ Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C, kéo dài từ 10h đến 17h. Đợt nóng đỉnh điểm đầu tiên trong năm này khiến người dân khó chịu với việc phải ra đường.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 3

Đợt nắng nóng đỉnh điểm này khiến người dân Thủ đô vất vả, tìm mọi cách để giảm nhiệt.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 4

Đoạn giao tại ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh, nắng nóng khiến người dân phải tận dụng từng bóng cây để trốn tránh cái nắng giữa trưa.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 5

Người dân phải chống đỡ yếu ớt trước từng đợt nắng nóng kèm theo gió dội về.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 6

Từng vật dụng nhỏ nhất được tận dụng để có thể trốn tránh cái nóng được chút nào hay chút ấy. Trong ảnh, người đàn ông sử dụng một tập mỏng tài liệu giấy khổ A4 để che nắng khi qua đường.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 7

Mặc dù nắng nóng nhưng để mưu sinh, người dân lao động vẫn phải phơi mình giữa trưa hè.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 8

Những quán trà đá vỉa hè trở thành địa điểm trú chân tạm thời của người dân.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 9

Một giấc ngủ vội vàng dưới bóng mát chân cầu vượt của các chú lái xe.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 10

Hầm đường bộ trở thành địa điểm trốn nóng ưa thích của người dân. Trong ảnh là một hầm sang đường tại đường Phạm Hùng. Theo một người dân tại đây cho biết, nhiệt độ dưới hầm mát mẻ hơn so với trên mặt đường ít nhất 6-7 độ C.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 11

Mới vào đầu mùa nhưng những địa điểm giải nhiệt như bể bơi, Hồ Tây, hồ Linh Đàm đã sớm đông nghịt người đổ về.

Người Hà Nội amp;#34;vật vãamp;#34; trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu mùa - 12

Giấc ngủ trưa vội vã dưới chân cầu của người dân thủ đô. Theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, Hà Nội vẫn ở nền nhiệt cao trong 3 ngày tới.

Theo Huy Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội