Người phụ nữ thiêu sống ba người gia đình chồng

Ngày 18/09/2014 16:11 PM (GMT+7)

Muốn đe dọa chồng vì dám đòi ly hôn nên Loan đốt chòi khiến chồng phải mang thương tích suốt đời.

Ngày 18/9/2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thị Kim Loan (SN 1986, quận 12) 16 năm tù giam về tội Giết người.

Loan kết hôn với anh Lê Văn Út từ năm 2006. Hai người có một đứa con chung. Từ đầu năm 2012, anh Út có tình cảm với người phụ nữ khác. Đồng thời, anh Út bực mình việc vợ thường đi chơi với những người đàn ông khác. Nhiều lần, anh đánh đập vợ và đòi ly hôn. Loan vẫn còn yêu anh Út và muốn giữ cha cho con nên cố níu kéo tình cảm.

Người phụ nữ thiêu sống ba người gia đình chồng - 1

Vì ghen tuông, Loan trở thành kẻ giết người

Ngày 19/6/2012, vợ chồng Loan lại xảy ra mâu thuẫn. Út bỏ nhà đi. Loan đi tìm nhưng anh Út không chịu về nhà. Sau khi đi làm, anh đến căn chòi của một người bà con để ngủ. Loan biết được điều này nên nảy sinh ý định đốt chồng để đe dọa.

Khoảng 22 giờ ngày 22/6/2012, Loan mua một bịch xăng, đem đến căn chòi nơi Út đang ngủ. Loan đổ xăng rồi châm lửa. Lúc này, anh Út đang ngủ cùng với hai người bà con là Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Công Danh. Khi bị bén lửa nóng, cả ba giật mình thức dậy, chạy ra ngoài kêu cứu. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu và cứu sống nhưng bị thương tích từ 20% đến 50%.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot