Người trúng xổ số gần 55 tỷ đồng mua vé tại quận 5, TP. HCM

Ngày 28/11/2016 11:52 AM (GMT+7)

Trưa nay(28/11), Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức thông tin về người may mắn mua tấm vé số trúng giải đặc biệt với số tiền gần 55 tỷ đồng.

Theo Vietlott, tối ngày 27/11, dưới dự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số, Vietlott đã thực hiện quy trình quay số mở thưởng kỳ thứ 57 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Hội đồng Giám sát xổ số đã xác nhận kết quả giải đặc biệt kỳ quay này là: 12-16-17-18-22-30. Ngoài giải đặc biệt, còn có 110 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 5.613 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 94.353 giải ba (30.000 đồng/giải).

Qua xác định từ hệ thống kinh doanh, Vietlott xác định 1 vé trúng thưởng giải Jackpot với trị giá lên tới gần 55 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật) được phát hành tại một điểm bán hàng quận 5, TP. HCM.

Người trúng xổ số gần 55 tỷ đồng mua vé tại quận 5, TP. HCM - 1

Dãy số trúng trong kỳ quay tối ngày 27/11

Về danh tính người mua vé, truyền thông Vietlott cho biết, đang xác minh từ đại lý nên chưa có thông tin. Khi người trúng liên hệ làm thủ tục nhận giải, nếu không yêu cầu giữ kín thông tin cá nhân sẽ công bố, còn nếu ngược lại sẽ được Vietlott đảm bảo quyền bí mật theo pháp luật.

Đây là lần thứ 5, Vietlott xác định được vé trúng thưởng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Trước đó, người đầu tiên trúng giải Jackpot tại kỳ quay số ngày 16/10 là ông Thái đến từ Trà Vinh với giá trị giải thưởng hơn 92 tỷ đồng.

Ngày 3/11, người thứ hai trúng hơn 65 tỷ đồng là một khách hàng tên A. đến từ Đồng Nai.

Ngày 13/11 tại kỳ quay số mở thưởng thứ 51 xác định thêm một vé trúng thưởng hơn 71 tỷ đồng là ông D. quê Quảng Ngãi, hiện sinh sống, làm việc tại TP. HCM.

Ngày 20/11, người thứ 4 trúng giải đặc biệt hơn 56 tỷ đồng của Vietlott là ông D. đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người trúng xổ số gần 55 tỷ đồng mua vé tại quận 5, TP. HCM - 2

Chiếc vé trúng gần 55 tỷ đồng được phát hành tại quận 5, TP. HCM

Về quy định lĩnh thưởng, vé trúng thưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện lĩnh thưởng. Người chơi phải có giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cá nhân, Visa còn hiệu lực.

Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng, được phép uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi cư trú của người trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng của người lĩnh thưởng.

Theo ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Vietlott, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé. Nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng ngay trong 5 ngày khi có khách hàng trúng thưởng.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h