Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp

Ngày 11/10/2013 11:23 AM (GMT+7)

Chùm ảnh này bao gồm nhiều bức ảnh trong các thời kỳ và tại nhiều địa điểm khác nhau của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những hình ảnh này được Đại tá Nguyễn Huy Văn – Ban liên lạc Việt Nam Giải phóng quân lưu giữ nhiều năm nay.

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 1

 Khẩu đội của đại đội 806 – đóng tại bản Na Lơi – Điện Biên Phủ năm 1954 đã làm hầm kéo pháo trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ súng. 

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 2

Bác Hồ đến thăm  Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà. Người phụ nữ là bà Đặng Bích Hà thời trẻ.

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 3

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp cùng Chủ tịch Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị năm 1973

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 4

Đại tướng đang dùng ống nhòm xem tập bắn súng phóng đạn DKB tại Sơn Tây trước khi đưa loại vũ khí này vào chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 5

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp chèo đò đưa các chiến sỹ tham quan khu Tam Cốc – Bích Động

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 6

Đại  tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Vĩnh tại Vĩnh Yên năm 1990

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 7

Cố Chủ tịch Lào Caysorn Phomvihan sang thăm Việt Nam và đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1971

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 8

Đại tướng sang thăm Lào  và được bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào là ông Khamtay Siphandorn đón tiếp. Đồng bào Lào đang buộc chỉ cổ tay cho Đại tướng

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 9

  Đại tướng tại Liên Xô.

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 10

Đại tá Nguyễn Huyên và bạn bè vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bệnh viện 108 năm 2011

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 11

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân Đặng Bích Hà thời trẻ 

Những bức ảnh đặc biệt hiếm về Tướng Giáp - 12

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng bác Hồ và các chiến sỹ trong chiến dịch Biên giới năm 1950

Theo Hoàng Phương (Gia đình và Xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan