Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua

Ngày 08/11/2015 20:09 PM (GMT+7)

4 người chết trong cửa hàng điện máy thành phố Thanh Hóa, đường ống nước sạch sông Đà gặp sự cố lần thứ 16, giá xăng tiếp tục điều chỉnh giảm... là những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua.

4 người chết bất thường trong một gia đình ở Thanh Hóa

Tuần qua, vụ 4 người trong cùng một gia đình chết ở 218 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng. Danh tính các nạn nhân gồm: Chồng Ngô Lê Hà (45 tuổi), vợ Trần Thị Nhung (42 tuổi), 2 con trai là Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Quang Ninh (13 tuổi). Người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà, thì phát hiện anh Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ anh Hà và 2 con trai mỗi người chết ở 1 phòng khác nhau tại gác lửng, tầng 2 và tầng 3.

Tại hiện trường, Cơ  quan CSĐT thu giữ được nhiều vỏ thuốc tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi tuyệt mệnh và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của anh Hà trong hoạt động kinh doanh.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án làm chết bốn người trong một gia đình. Ảnh: Đ.Trung

Tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu nhận định; Anh Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 3-4h sáng, ngày 1.11.2015), sau đó khoảng 4h15’ ngày 1.11.2015, anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Nói về bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy, đại tá Phương cho biết, những chứng cứ liên quan trong bức thư kể lại khá chi tiết trước khi tự sát. Cụ thể nội dung bức thư để lại với nội dung rằng, gia đình chúng tôi muốn tìm đến cái chết là do nợ nần.

Theo đại tá Phương, bức thư có đoạn: "Cầu xin trời phật, họ hàng, người thân hãy tha thứ cho chúng tôi. Cả gia đình mong được chết cùng nhau”. Bức thư cũng nói rõ nguyện vọng của gia đình anh Hà chị Nhung là “sau khi chết mong được hỏa táng, chôn cất cùng một nơi”.

Đường ống nước Sông Đà gặp sự cố lần thứ 16

Ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex - cho hay, sáng 6.11, công nhân đi tuần dọc khu vực có đường ống dẫn nước Sông Đà đã phát hiện vết nứt đường ống tại km22, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Nguồn nước sạch đã bị rò rỉ ra ngoài.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 2

Sự cố vỡ đường ống lần thứ 10 xảy ra ở km 21+300, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội (ảnh minh họa). Ảnh: Dân Việt

Ngay khi phát hiện, đơn vị đã điều 2 máy xúc, 50 công nhân xuống hiện trường và sẽ làm thâu đêm nay khắc phục sự cố. Công nhân sẽ đào đất quanh khu vực đường ống bị nứt, sau đó vá lại đường ống.

“Do vết nứt ở đường ống nhỏ nên công nhân chỉ vá lại, không thay thế đoạn đường ống mới. Bắt đầu từ 21h đêm nay, chúng tôi bắt đầu cắt nước để phục vụ cho việc  vá lại đường ống. Dự kiến đến 23h cùng ngày, nước sẽ được cấp trở lại cho người dân Thủ đô”, ông Tốn thông tin.

Đây là lần thứ 16 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố (kể từ tháng 12.2012 đến nay). Đường ống nước Sông Đà gặp sự cố lần thứ 15 là ngày 26.9 vừa qua, tại km26 + 350, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Giá xăng tiếp tục điều chỉnh giảm

Theo đúng chu kỳ 15 ngày, ngày 3/11/2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, giá xăng đã giảm 771 đồng/lít, hạ giá bán lẻ từ 18.000 đồng/lít hiện nay sẽ chỉ còn 17.230 đồng./lít.

Giá dầu diezen giảm tới 430 đồng/lít, từ mức 13.940 đồng/lít hiện nay chỉ còn 13.510 đồng/lít.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 3

Giá xăng tiếp tục giảm 771 đồng/lít

Giá dầu hoả giảm tới 480 đồng/lít, đưa giá bán lẻ từ mức 13.000 đồng/lít hiện nay sẽ chỉ còn 12.520 đồng/lít.

Liên bộ đưa ra cũng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối trong nước giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn ở mức 300 đồng/lít đối với các mặt hàng dầu, trong khi điều chỉnh đối với xăng khoáng từ 200 đồng/lít lên 300 đồng/lít.

Theo Bộ Công thương, trong 15 ngày qua, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2015 là 58,112 USD/thùng xăng RON 92; 58,012 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,014 USD/thùng dầu hỏa; 239,059 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. 

Trước đó vào hôm 19/10, giá xăng được điều chỉnh giảm 136 đồng/lít, từ 18.139 đồng/lít còn 18.003 đồng/lít. Như vậy, đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng được điều chỉnh giảm với tổng mức giảm 901 đồng/lít. 

Hà Nội: 51 học sinh tiểu học nhập viện vì bị ong đốt

Tối ngày 4/11, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 51 bệnh nhi bị ong đốt tại một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đến cấp cứu.

Theo đó, các bệnh nhi khi nhập viện đều được chuyển đến Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để cấp cứu. Đến khoảng gần 9 giờ tối ngày 4/11, các bệnh nhi đã được chuyển sang khoa Nhi để tiếp tục điều trị.

Những vụ việc được dư luận quan tâm trong tuần qua - 4

Một em học sinh bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Nam Nguyễn)

Về phía nhà trường, sau khi xảy ra sự việc, phóng viên đã nhiều lần hỏi lý do. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng liên tục từ chối cung cấp thông tin và cho rằng phải có chỉ đạo của cấp trên.

Cháu Nguyễn Trí Thành, một trong những nạn nhân đang được theo dõi cho biết, sự việc xảy ra trong giờ ra chơi, khoảng 3 giờ chiều. Khi đó, các học sinh trường THCS Yên Sở dùng đá ném tổ ong trong khuôn viên trường.

Lúc đó, tại sân trường có rất đông học sinh đang chơi đùa. Khi bị ném đá, tổ ong đã ùa ra và đốt nhưng học sinh đang chơi ở sân trường.

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot