Nữ sinh khen bé 2 tháng tuổi xinh xắn rồi... bắt cóc!

Ngày 30/11/2015 15:08 PM (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Dung khai nhận từ Nam Định lên Lào Cai chơi với bạn trai. Thấy cháu bé dễ thương nên bế lên Sapa chơi…

Sáng nay (30/11), Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau 4 giờ truy tìm, Công an tỉnh và Công an huyện Sa Pa đã bắt giữ Nguyễn Thị Dung về hành vi bắt cóc trẻ em, trao trả cháu bé cho gia đình.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 29/11, cháu Nguyễn Linh Đan (2 tháng tuổi), con trai anh Nguyễn Văn Chiếu (SN 1991) và vợ là chị Phùng Thị Diễm (SN 1993), trú tổ 28, P.Duyên Hải, TP Lào Cai bị bắt cóc ngay tại nhà.

Nữ sinh khen bé 2 tháng tuổi xinh xắn rồi... bắt cóc! - 1

Sau khi giải cứu thành công, cháu bé đã được công an TP Lào Cai bàn giao cho gia đình.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp Công an huyện Sa Pa khoanh vùng đối tượng, rà soát địa bàn, truy tìm thủ phạm…

Đến 13h cùng ngày, công an đã tìm được cháu bé, bắt được đối tượng bắt cóc đang lẩn trốn tại tổ 1, thị trấn Sa Pa.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999), trú xóm Tây Cát, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Nữ sinh khen bé 2 tháng tuổi xinh xắn rồi... bắt cóc! - 2

Đối tượng bắt cóc cháu bé hai tháng tuổi tại cơ quan công an Lào Cai - Ảnh Công an cung cấp.

Lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người nhà, Dung đã tiếp cận khen cháu bé xinh và xin bế. Ngay lập tức, Dung đem cháu Đan ra khỏi nhà, 3 lần thay đổi hướng và phương tiện di chuyển để đưa cháu lên thị trấn Sa Pa.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ mục đích, hành vi của đối tượng bắt cóc trẻ em để xử lý theo pháp luật.

Theo Nhật Tân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bắt cóc trẻ em