Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh

Ngày 02/04/2015 20:33 PM (GMT+7)

Khi bị yêu râu xanh tấn công, các nữ sinh có thể vớ bất cứ vật gì có cạnh sắc ở cạnh mình để tự vệ.

Mới đây, một trường đại học sư phạm ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu các nữ sinh viên năm thứ nhất phải tham gia một khóa học múa dao găm trong chương trình huấn luyện quân sự bắt buộc nhằm tăng cường khả năng tự vệ của họ trước những kẻ yêu râu xanh biến thái. 

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 1

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 2

Đây là khóa học võ nằm trong chương trình huấn luyện quân sự đặc biệt

Theo đó, nhà trường đã mời một cựu lính đặc nhiệm Trung Quốc tên là Tân tới để huấn luyện cho 68 nữ sinh năm nhất cách sử dụng dao găm và rèn luyện 8 động tác phòng thủ với dao găm vốn được lực lượng đặc nhiệm sử dụng.

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 3

Các nữ sinh học cách sử dụng dao găm dưới sự hướng dẫn của một cựu đặc nhiệm

Theo ông Tân, trong chương trình huấn luyện quân sự kéo dài 5 ngày này, ngoài bài võ dao găm, các nữ sinh còn phải học thêm các động tác điều lệnh và đội ngũ. 

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 4

Đây được coi là những thế võ chống yêu râu xanh hiệu quả

Cựu đặc nhiệm này cho biết: “Bài võ dao găm được sáng tạo để phục vụ mục đích tự vệ. Khi các nữ sinh gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi đối mặt với những gã dê xồm, họ có thể nhặt bất cứ thứ gì có cạnh sắc ở gần đó để tấn công”. 

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 5

Nữ sinh TQ học múa dao đề phòng yêu râu xanh - 6

Các thế võ với dao găm giúp nữ sinh Trung Quốc tăng cường khả năng tự vệ

Theo quy định của ngành giáo dục Trung Quốc, tất cả học sinh cấp ba và sinh viên năm nhất đại học đều phải tham gia một khóa huấn luyện quân sự bắt buộc, mặc dù nhiều người cho rằng chương trình huấn luyện này không mang nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Theo Trí Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo lực học đường