Núi lửa phun, tro bụi phủ dày tại Indonesia

Ngày 15/02/2014 15:00 PM (GMT+7)

Hàng trăm nghìn người dân Indonesia đã phải đi sơ tán vì núi lửa trên đảo Đông Java phun nham thạch, tro bụi phủ trắng xóa khu vực rộng lớn.

Ngày 14.2, núi lửa Kelud phun tro bụi và nham thạch dữ dội bao phủ cả khu vực rộng lớn, bao gồm cả thành phố Surabaya, cách đó 130 km

Hai người đã thiệt mạng sau khi nhà của họ bị đổ sập. 3 sân bay chính tại Surabaya, Solo và Yogyakarta phải đóng cửa do tầm nhìn thấp. Hiện các hãng hàng không lo ngại tro bụi có thể làm hư hại động cơ máy bay. Đường băng và phi đạo trong sân bay bị tro phủ dày 5cm. Nhiều thị trấn bị tro bụi phủ dày đến 4cm.

Núi lửa phun, tro bụi phủ dày tại Indonesia - 1

 Tro bụi phủ trắng xóa cả khu vực

Chính quyền Indonesia đã đưa ra cảnh báo từ hôm 13.2, trước khi núi lửa hoạt động, đưa khoảng 200.000 người dân 36 ngôi làng trong bán kính 10 km quanh núi lửa đi sơ tán. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ người dân đã đi sơ tán hết chưa vì người Indonesia đã quen với núi lửa phun, vẫn "cố thủ" ở nhà để giữ của cải.

Theo Cẩm Mai (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan