Phá đường dây cá độ hàng chục triệu đô

Ngày 31/05/2014 09:44 AM (GMT+7)

Số tiền đánh bạc trong đường dây này lên đến hàng chục triệu USD. Nghi can cầm đầu đã bỏ trốn.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet và bắt giữ nhiều nghi can liên can.

Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2013, trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện một nhóm đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ngoài các giải bóng đá quốc tế, nhóm này còn cá độ các giải trong nước. Xác minh sơ bộ, số tiền ăn thua trong đường dây đánh bạc này lên đến hàng chục triệu USD (tương tương trên 500 tỉ đồng). Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác lập chuyên án để triệt phá.

Điều tra bước đầu, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP Đà Nẵng) xác định Trần Đình Hải (ngụ phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ) là “ông trùm” trong nhóm cá độ triệu đô. Hải cùng với đồng bọn thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Phá đường dây cá độ hàng chục triệu đô - 1

Nguyễn Văn Thái (ảnh nhỏ) và tang vật trong vụ án do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: LT

Ngoài ra, tham gia đường dây còn có Trần Châu Đức, Hồ Thăng Phước (cùng ngụ quận Cẩm Lệ), Đinh Hoàng Việt (trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Toàn (TP Đà Nẵng).

Ngày 12-4, cơ quan công an tiến hành phá án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Châu Đức, thu giữ 40 triệu đồng. Đức khai nhận số tiền trên thu được từ những con bạc cá độ bóng đá chuẩn bị đưa về nộp cho Hải. Ngoài ra, cơ quan diều tra còn thu một máy tính xách tay có chứa các dữ liệu về cá độ bóng đá, một số tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Từ lời khai của Đức, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ: Việt, Toàn và Phước. Đây là các trợ thủ đắc lực cho Hải. Riêng Trần Đình Hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phát lệnh truy nã toàn quốc.

Mở rộng chuyên án, ngày 29-5, cơ quan điều tra khởi tố thêm chín người liên quan đến đường dây gồm: Hoàng Phước Nguyên, Kiều Phước Lâm, Lê Tấn Nghĩa, Huỳnh Bá Tâm, Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Duy Thương về tội đánh bạc, Phan Công Tài, Nguyễn Tấn Công và Nguyễn Văn Thái về tội tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan khác.

Theo Lệ Thủy (Pháp luật TPHCM)
Nguồn:

Tin liên quan