Phát hiện xác một phụ nữ ở hồ Văn - Văn Miếu

Ngày 24/10/2013 13:56 PM (GMT+7)

Sáng nay (24/10), xác người phụ nữ được phát hiện tại hồ Văn (đối diện Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Khoảng 6h sáng nay, những người đi tập thể dục buổi sáng phát hiện xác một phụ nữ giữa hồ Văn (Đống Đa, Hà Nội). Họ lập tức báo tin cho Công an phường Quốc Tử Giám ở gần đó để vớt thi thể này lên bờ.

Người phụ nữ được xác định sống trong ngõ Linh Quang (phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội), cách đó hơn 300m. Nạn nhân đã 62 tuổi.

Một người dân cho biết, gia đình nạn nhân đã từ chối giám định pháp y, nhận lại thi thể về mai táng.

Người dân sống quanh khu vực nhận định, có thể người phụ nữ này ra hồ tự tử từ đêm qua.

Phát hiện xác một phụ nữ ở hồ Văn - Văn Miếu - 1

Hồ Văn - nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Hồ Văn là một hồ nhỏ chỉ rộng khoảng 1.000 m2. Hồ nằm đối diện với Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hồ được xây tường rào sắt bao quanh tạo thành một khuôn viên. Buổi sáng và buổi tối, cổng tường rào được mở để cho người dân vào tập thể dục ven hành lang hồ.

Mấy ngày qua, lực lượng chức năng cũng đang truy tìm thi thể nữ nạn nhân trong vụ “bác sỹ làm chết khách hàng rồi vứt xác”.

Trước đó, chị Lê Thị T.H. (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến cơ sở thẩm mỹ Cát Tường (đường Giải Phóng, Hà Nội) để nâng ngực. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, chị T.H. đã tử vong. Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường - giám đốc cơ sở thẩm mỹ - vì sợ tránh trách nhiệm nên đã vứt xác nạn nhân để phi tang.

Ông Tường khai là vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng. Tuy nhiên, đến nay, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Lệ Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan