“Phi công trẻ” giết vợ hờ rồi giấu xác, mỗi tối về thắp nhang

Ngày 05/06/2017 15:29 PM (GMT+7)

Trong lúc ghen tuông, gã phi công trẻ sát hại vợ hờ rồi đem giấu xác trong nhà. Kinh hoàng hơn là mỗi tối gã lại về nhà thắp nhang cho nạn nhân rồi ngủ luôn ở đó.

Ngày 5.6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Trần Văn Lộc (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) 19 năm tù về tội “Giết người”. Lộc là sát thủ giết “vợ hờ” rồi đem giấu xác trong nhà, mỗi tối về thắp nhang gây xôn xao dự luận.

“Phi công trẻ” giết vợ hờ rồi giấu xác, mỗi tối về thắp nhang - 1

Căn nhà Lộc giấu xác nạn nhân

Theo cáo trạng, năm 2012, Lộc và chị Nguyễn Thị Bé Chín (43 tuổi ngụ ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ) quen biết và chung sống như vợ chồng tại nhà của Lộc ở xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ).

Trong thời gian sống chung, giữa Lộc và chị Bé Chín thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân do Lộc ghen tuông vì chị Bé Chín thường xuyên đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

Ngày 1.12.2016, trong lúc cự cãi, Lộc đã đẩy “vợ hờ” xuống ao rồi dìm đến tắt thở.

Sau đó, Lộc kéo xác nạn nhân vào nhà, đặt lên giường rồi dùng chăn và bao nilon quấn lại. Gây án xong, Lộc bỏ đi nhậu. Mỗi tối, Lộc về nhà thắp nhang cho nạn nhân rồi nằm ngủ ở ngoài hiên.

Đến ngày 9.12.2016, do bị ám ảnh nên Lộc gọi điện cho con gái ruột của mình đang làm thuê ở TP Vũng Tàu nói đã giết chị Bé Chín. Con gái Lộc liền báo tin cho mẹ ruột của chị Bé Chín hay.

Công an đến nhà Lộc thì phát hiện thi thể chị Bé Chín nằm trong phòng ngủ, đang ở giai đoạn phân huỷ nặng. Công an đã bắt giữ Lộc ngay sau đó.

“Phi công trẻ” giết vợ hờ rồi giấu xác, mỗi tối về thắp nhang - 2

Lộc tại phiên toà

Người dân cho biết, khi đi ngang nhà Lộc nghe có mùi hôi thối, họ cứ nghĩ súc vật chết nên không để ý tới.

Qua giám định, trước, trong và sau khi gây án Lộc bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn. Tại thời điểm gây án, Lộc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên toà, Lộc thành khẩn khai báo, tỏ ra hối cãi. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lộc bản án như trên và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 50 triệu đồng.

Theo O.Kiều
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự