Philippines: Động đất 7,1 độ richter, 24 người thương vong

Ngày 15/10/2013 11:14 AM (GMT+7)

Ít nhất 4 người chết, 20 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,1 độ richter vừa xảy ra sáng sớm nay ở miền Nam Philippins.

Trận động đất này xảy ra vào lúc 8 giờ 12 phút sáng 15.10 (giờ địa phương, tức 7 giờ 12 phút cùng ngày theo giờ VN).

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 56,8 km, quanh khu vực đảo Bohol, phía bắc đảo Mindanao, cách thủ đô Manila 629km.

Hai dư chấn sau trận động đất gây ra là 5,4 độ richter.  Thị trấn Balilihan có dân số khoảng 18.500 người, cách thành phố Cebu 60 km.

Philippines: Động đất 7,1 độ richter, 24 người thương vong - 1

Một nhà thờ ở thị trấn Loboc, Bohol bị hư hại do động đất sáng nay 15.10 (Ảnh: AFP)

Ngay sau đó, cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban hành cảnh báo về thương vong và thiệt hại lớn do trận động đất.

Bốn người đã thiệt mạng khi trận động đất 7,2 độ richter xảy ra do một tòa nhà ở Cebu bị sập. Báo cáo về những thiệt hại khác vẫn đang được cập nhật.

Mặc dù chưa cho thấy mối đe dọa sóng thần, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo những trận động đất cường độ mạnh như vậy có thể dẫn tới cơn sóng thần cục bộ, thường tàn phá dọc theo bờ biển trong bán kính khoảng 100 km.

Philipines nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên xảy ra các địa chấn và núi lửa.

Linh An (Theo AFP, CNN)
Nguồn:

Tin liên quan