Rét cực mạnh, vùng núi phía Bắc có thể mưa tuyết

Ngày 19/01/2016 17:48 PM (GMT+7)

Từ 23 đến 27-1, trong đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu đông, vùng núi ở Sa Pa, Ô Quy Hồ (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiều khả năng có mưa tuyết

Đây là nhận định được ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đưa ra tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 19-1, tại Hà Nội.

Theo đó, đêm 21 và ngày 22-1, không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta, cộng với hoạt động của rãnh gió tây trên cao 5.000 m gây mưa diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 21 đến ngày 23-1.

Rét cực mạnh, vùng núi phía Bắc có thể mưa tuyết - 1

Băng giá ở huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) tháng 12-2015

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức 8-11 độ C; vùng núi từ 3-6 độ C; một số nơi vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C. Đây có thể là đợt không khí lạnh mạnh nhất trong mùa động xuân 2015-2016. “Khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết ở các khu vực núi cao như Sa Pa, đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai); Đồng Văn (Hà Giang); Mẫu Sơn (Lạng Sơn)” - ông Cường cho biết.

Rét cực mạnh, vùng núi phía Bắc có thể mưa tuyết - 2

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, trao đổi với báo chí về tình hình thời tiết sáng 19-1. Ảnh: Văn Duẩn

Đối với khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng XII (từ ngày 20 đến 28-1), Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định từ ngày 20 đến 21-1, khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu.

Khoảng sáng 22-1, không khí lạnh sẽ được tăng cường với cường độ rất mạnh, sau đó tiếp tục được bổ sung vào ngày 23-1, nên có khả năng gây rét đậm, rét hại trong các ngày từ 23 đến 27-1. Từ ngày 28-1 thời tiết ổn định dần.

Cụ thể, ngày 20-1, trời không mưa, nhiệt độ từ 17-22 độ C. Ngày 21-1, nhiệt độ từ 17-22 độ C, chiều và đêm có mưa, mưa rào.

Ngày 22-1, trời có mưa, nhiệt độ từ 13-19 độ C. Ngày 23 và 24-1, có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 11-14 độ C, trời rét đậm, rét hại.Ngày 25 đến 28-1, trời không mưa, nhiệt độ từ 12-20 độ C, trời rét.

Đối với thời tiết trên biển, từ ngày 22-1, gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10 ở Vịnh Bắc bộ. Từ ngày 23-1, trên toàn bộ khu vực biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, và duy trì đến hết ngày 26-1, rất nguy hiểmcho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Theo Văn Duẩn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết