Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ

Ngày 22/01/2016 13:44 PM (GMT+7)

Từ ngày 21.1, Trung Quốc phát đi báo động về đợt rét nghiêm trọng nhất kể từ năm 1986. Dự kiến nhiều nơi nhiệt độ xuống -28 độ C, 90% lãnh thổ Trung Quốc sẽ ở mức dưới 0 độ.

Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 20.1 đã phát đi cảnh báo vàng về tuyết rơi dày và cảnh báo xanh về đợt không khí lạnh lịch sử này. Nhiều tỉnh yêu cầu đóng cửa trường học, cho phép học sinh sinh viên ở nhà và lệnh cho đội cứu hộ sẵn sàng cứu trợ khi được yêu cầu.

Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ - 1

Băng tuyết ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Trung tâm NMC thông báo các thành phố ở miền nam sẽ hứng chịu đợt mưa rét và tuyết rơi dày từ 20.1 đến 23.1 , và các khu vực miền bắc hứng chịu đợt lạnh từ 21.1 đến 24.1.

Ngày 21.1, thành phố Nha Khắc Thạch tại Nội Mông ghi nhận nhiệt độ tụt sâu -28 độ C. Đây là nhiệt độ thấp nhất ngày 21.1. Cáp Nhĩ Tân với lễ hội băng đăng nổi tiếng duy trì nhiệt độ ở mức -19 độ C từ hôm 20.1 đến nay.

 Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ - 2

Nước nóng hóa băng ngay khi tung lên trời ở Hắc Long Giang.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin về sự kiện rét lịch sử này. Một người dân ở khu tự trị Tân Cương, miền tây Trung Quốc cho biết nhiệt độ đã xuống dưới mức -26 độ C. Người này khẳng định “có mặc bao nhiêu áo quần cũng không cảm thấy ấm”.

Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ - 3

Tỉnh Cát Lâm với tuyết rơi mù trời, đi lại rất khó khăn.

Mới đây nhất, cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền nhau những bức ảnh về cái rét kỉ lục ở  tỉnh Hắc Long Giang. Chỉ cần hất một ca nước nóng ra không khí là ngay lập tức bụi nước sẽ biến thành băng. Nhiệt độ ghi nhận được ở nơi thực hiện chùm ảnh ấn tượng này là dưới -30 độ C.

Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ - 4

Đây là đợt rét khủng khiếp nhất Trung Quốc suốt 30 năm qua.

Nhiều tour du lịch ở tỉnh Giang Tây đã bị hủy bỏ vì thời tiết quá khắc nghiệt. Giao thông ở Giang Tây cũng được thông báo tình trạng khẩn và yêu cầu mọi lái xe chú ý đường trơn, mưa tuyết rơi dày ảnh hưởng tầm nhìn và lưu thông. Tỉnh Giang Tây sẽ hứng chịu băng giá từ ngày 22.1 đến 26.1 và dự kiến lạnh nhất kể từ năm 1992 ở tỉnh này.

Rét kỉ lục 30 năm, 90% Trung Quốc chìm sâu dưới 0 độ - 5

Siêu thị hết nhẵn thực phẩm vì người dân đổ xô đi mua đồ dự trữ.

Dù đây là đợt rét khủng khiếp nhất trong 30 năm qua nhưng chỉ kéo dài trong 3 ngày. Năm 2008, giá rét khiến 129 người chết, thiệt hại kinh tế 15 tỉ USD.

Theo Quang Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết