Rơi từ tầng 7 chung cư, bé trai 4 tuổi tử vong

Ngày 07/12/2013 14:43 PM (GMT+7)

Mặc dù được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tận tình cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng bé trai tên Bi (4 tuổi) nạn nhân trong vụ té chung cư vào sáng ngày 7/12 đã tử vong.

Trước đó, vào lúc 8h30 sáng nay, bé Bi bị rơi từ trên tầng 7, lô C2 chung cư Lý Thường Kiệt (đường Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11) xuống đất.

Vào thời điểm trên nhiều người đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè trước chung cư thì nghe một tiếng rơi mạnh, kiểm tra thì thấy bé Bi nằm bất động trên đất. Trên đường rơi, bé Bi rơi trúng vào tấm bạt của căn hộ dưới tầng trệt làm thủng một lỗ lớn.

Rơi từ tầng 7 chung cư, bé trai 4 tuổi tử vong - 1

 Chung cư nơi bé Bi bị rơi từ tầng 7 xuống đất tử vong

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa cháu vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, bé Bi nhập viên trong tình trạng ngưng thở, máu ra miệng. Hơn 40 phút tích cực hồi sức cấp cứu nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Lô C2 chung cư Lý Thường Kiệt có 9 tầng, bé Bi ở tầng 7. Sáng nay, trong lúc ở nhà một mình, bé Bi ra lan can chơi thì bị trượt chân té xuống đất. Được biết, mẹ Bé Bi đang đi làm việc ở nước ngoài, bé ở nhà với một người cô.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan