Rơi từ tầng 8 xuống đất, 2 công nhân nằm bất động

Ngày 17/09/2016 16:41 PM (GMT+7)

Đang thi công lắp kính trên tầng 8 của chung cư ở Tân Bình, TP.HCM, hai nam công nhân không may rơi xuống dưới đất nằm bất động.

Rơi từ tầng 8 xuống đất, 2 công nhân nằm bất động - 1

Khu vực công trình nơi hai công nhân gặp nạn

Đến 14h30 ngày 17.9, Công an, Viện KSND quận Tân Bình cùng các đơn vị có liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại chung cư Tân Bình Apartment trên đường Hoàng Bật Đạt (phường 15, quận Tân Bình) khiến 2 công nhân nguy kịch. Hai nạn nhân gặp nạn được xác định tên Sóc và Được.

Trước đó, vào khoảng 10h30 sáng nay, hai công nhân Đạt và Sóc thi công lắp kính ở bên ngoài khu vực tầng 8 của chung cư thì bất ngờ cả hai rơi xuống dưới đất nằm bất động. Phát hiện sự việc nhiều đồng nghiệp nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại hiện trường, khu vực nơi 2 nam công nhân rơi xuống được phong tỏa. Gần đó, có một vận thăng cùng nguyên vật liệu nằm ngổn ngang

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra vụ việc.

Đại diện chủ đầu tư công trình cho biết, thời điểm xảy ra sự cố hai công nhân dùng thăng vận thi cộng hạng mục lắp kính mặt ngoài công trình tại tầng 8 nhưng không thắt dây bảo hộ vào thăng vận. Có thể trong lúc làm việc, thăng vận gặp sự cố khiến 2 công nhân rơi xuống đất.

Được biết, chung cư Tân Bình Apartment là công trình nhà ở xã hội do Công ty TNHH đầu tư BĐS Tân Bình làm chủ đầu tư. Công trình này gồm 2 Block, cao 16 tầng với 168 căn hộ nhà ở xã hội.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự