Sa Pa rét nhất từ đầu đông, tụt còn 4,4 độ C

Ngày 01/12/2013 10:41 AM (GMT+7)

Đêm về sáng ngày 1.12, một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống các tỉnh vùng núi biên giới phía bắc nước ta làm tiết trời chuyển lạnh rét sâu hơn. Ti

Đêm về sáng ngày 1.12, một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống các tỉnh vùng núi biên giới phía bắc nước ta làm tiết trời chuyển lạnh rét sâu hơn. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.

Lúc 7 giờ ngày 1.12, các trạm khí tượng miền núi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Ngân Sơn (Bắc Cạn) giảm xuống 11,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại sâu 9,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) thấp hơn 8,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống đến 7,2 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới 7,6 độ C. Pa Sa (Lào Cai) tụt còn 4,4 độ C. Tại đây trời rét buốt như kim châm, kèm theo mưa nhỏ rả rích càng làm tăng thêm mức độ giá rét. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở Sa Pa tính từ đầu đông đến nay.

Sa Pa rét nhất từ đầu đông, tụt còn 4,4 độ C - 1

Rạng sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở Sapa ghi nhận được chỉ còn 4,4 độ C.

Dự báo ngày và đêm hôm nay (1.12), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Thời tiết phổ biến không mưa, riêng vùng cao mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, nhiều địa phương hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Vùng núi nhiều nơi trời rét đậm, rét hại, các vùng núi cao rét nhất. Từ ngày 2.12 trở đi, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ suy yếu và biến tính. Đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành nhích dần lên. Nhiều khả năng vào ngày 5.12, có một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống miền Bắc, gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Tiết trời Bắc Bộ chuyển lạnh rét sâu.

Theo Lưu Minh Hải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan